Hải Dương có 7 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ vượt qua vòng sơ khảo

24/05/2020 14:06

Vượt qua vòng sơ khảo, chủ các ý tưởng sẽ được tham gia lớp tập huấn kỹ năng hoàn thiện xây dựng ý tưởng, mô hình; hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh theo từng lĩnh vực.

Qua chấm điểm vòng sơ khảo cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp – Kết nối thành công” năm 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức, Hải Dương có 7 ý tưởng, mô hình khởi nghiệp lọt vào vòng trong.

Các mô hình gồm: "Mở rộng sản xuất túi xách siêu thị, túi thân thiện với môi trường" của chị Mạc Thị Lâm ở khu dân cư Lưu Hạ, phường An Lưu (Kinh Môn); "Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp an toàn" của chị Tô Thị Thu Hiền, ở xã Liên Hòa (Kim Thành); "Vườn cây, ao cá, chuồng trại chăn nuôi gia súc" của chị Đồng Thị Làn ở xã Quyết Thắng (TP Hải Dương); "Nuôi ong mật trong thùng kế và chế biến viên nang mềm sữa ong chúa" của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phường Cộng Hòa (Chí Linh); HTX Nông nghiệp sạch Quang Điệp, xã Hồng Lạc (Thanh Hà); HTX làm chổi chít của chị Vũ Thị Quê ở Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật huyện Bình Giang và mô hình sản xuất liên kết nông nghiệp thân thiện kết hợp du lịch trải nghiệm, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng của chị Lương Thị Cúc, ở xã Liên Mạc (Thanh Hà).

Vượt qua vòng sơ khảo, chủ các ý tưởng sẽ được tham gia lớp tập huấn kỹ năng hoàn thiện xây dựng ý tưởng, mô hình; hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh theo từng lĩnh vực. Sau đó, các ứng viên tiếp tục bảo vệ ý tưởng, mô hình của mình để ban tổ chức lựa chọn. Các ý tưởng xuất sắc sẽ được trao giải và tùy vào giải thưởng sẽ được hỗ trợ từng mức kinh phí triển khai.

Tại vòng sơ khảo, Ban tổ chức cấp Trung ương đã nhận được hơn 1.000 ý tưởng của phụ nữ, 206 ý tưởng tiêu biểu được lựa chọn vào vòng trong.

PV

(0) Bình luận
Hải Dương có 7 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ vượt qua vòng sơ khảo