Gấp rút hoàn thiện các công trình chào mừng đại hội

29/07/2020 12:01

Đến nay, nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành.


Đơn vị thi công cải tạo, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường 390 đi qua thị trấn Thanh Hà

Tuyến đường huyện từ xã Hồng Lạc đến xã Tân Việt trước đây nhỏ hẹp, hai xe ô tô lớn tránh nhau còn khó. Tháng 5 vừa qua, huyện Thanh Hà giao UBND xã Tân Việt làm chủ đầu tư dự án cải tạo, mở rộng đoạn đường đi qua địa phương với chiều dài gần 2 km, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ cống Hồng Lạc (xã Hồng Lạc) về cửa chùa thôn Cam Lộ (xã Tân Việt) dài 1,2 km; giai đoạn 2 từ cửa chùa thôn Cam Lộ về chợ Tân Việt dài khoảng 700 m. Tuyến đường này được nâng cấp mở rộng từ 4,5 m lên 7 m. Với phương châm đoạn nào dễ làm trước, khó làm sau nên xã Tân Việt lựa chọn cải tạo, mở rộng đoạn 1,2 km trước. Đoạn này ít nhà dân sinh sống nên giải phóng mặt bằng nhanh hơn. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất của địa phương và huyện hỗ trợ một phần.

Tân Việt chọn công trình này để làm sớm, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Ninh Văn Chung, đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Hải Dương (TP Hải Dương) cho biết đơn vị đã huy động hơn 20 máy xúc, xe lu, ô tô tải để thi công công trình này, dự kiến xong trước ngày 15.8 theo kế hoạch.

Xã Hồng Lạc cũng vừa hoàn thành tuyến đường WB2 từ cổng UBND xã đến ngã ba Biến Thế ở thôn Hải Hộ. Đoạn này dài 1,2 km được mở rộng từ hơn  4m lên 7 m với tổng kinh phí 10 tỷ đồng từ ngân sách xã và huyện đầu tư một phần.

Các xã, thị trấn khác đều có những phần việc cụ thể để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện như tu sửa trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, làm đường giao thông, xây dựng trường học…

Tại thị trấn Thanh Hà, các trục đường chính đi qua đều được mở rộng. Từ tháng 5 đến đầu tháng 7, huyện Thanh Hà và thị trấn đã đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để lát gạch hoa khoảng 4km vỉa hè, làm cống thoát nước hai bên đường, trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị thoáng mát. Các công trình này đều vừa hoàn thành.  

Vừa qua, huyện Thanh Hà cũng đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp, tu sửa khu vực trung tâm huyện, gồm trụ sở làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, nhà làm việc của Đài Phát thanh, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Trung tâm Văn hóa huyện, sân quảng trường Thanh Bình, Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện. Đến nay, các công trình này cơ bản hoàn thành. Hầu hết các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nêu trên đều phấn đấu hoàn thành trước ngày 15.8.

Anh Trịnh Văn Cường, Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Thanh Hà cho biết cán bộ phòng thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thành đúng kế hoạch để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, tổng kinh phí đầu tư các công trình chào mừng đại hội lên tới gần 100 tỷ đồng.

Các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều xã, thị trấn, giúp cải thiện đời sống nhân dân. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân ở khu 3, thị trấn Thanh Hà cho biết trước đây hầu hết các sự kiện quan trọng của huyện đều tổ chức ở quảng trường Thanh Bình nhưng sân chưa được đẹp. Nay sân quảng trường đã được lát gạch hoa, sạch đẹp, thu hút rất đông người dân đến vui chơi giải trí. Ở đây còn được trang bị một số thiết bị tập thể dục cho người dân tập luyện.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Gấp rút hoàn thiện các công trình chào mừng đại hội