Ford Việt Nam bổ sung thêm trên 80 triệu USD mở rộng sản xuất

14/01/2020 14:36

Ngày 14.1, Công ty TNHH Ford Việt Nam tổ chức lễ công bố đầu tư thêm 82 triệu USD nâng cấp và mở rộng Nhà máy Ford Hải Dương.


Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải (thứ ba từ phải); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cùng các đại biểu khởi động dự án đầu tư mở rộng nhà máy Ford Hải Dương

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công thương và ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tới dự.

Phát biểu tại lễ công bố, các đồng chí: Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công thương; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc đầu tư và phát triển ổn định của Ford Việt Nam nói chung và nhà máy Ford Hải Dương nói riêng trong những năm qua. Với việc tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, các đồng chí tin tưởng trong những năm tới doanh nghiệp sẽ thêm nhiều đóng góp vào lộ trình phát triển chuỗi giá trị của ngành sản xuất ô tô Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương. Các bộ, ban, ngành liên quan của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hải Dương cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản xuất hiệu quả hơn nữa. 

Nhà máy Ford Hải Dương sẽ được mở rộng thêm 60.000 m2 để xây dựng xưởng sản xuất thân xe, xưởng sơn, mở rộng xưởng lắp ráp hoàn thiện, sắp xếp lại các khu vực hậu cần, vật tư. Tổng diện tích xây dựng của nhà máy sau mở rộng là 226.000 m2. Việc nâng cấp và mở rộng nhà máy tại Hải Dương dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2022. Nhà máy sẽ tạo thêm việc làm cho 500 người và sẽ đạt 40.000 xe ô tô các loại trong năm 2022.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Ford Việt Nam bổ sung thêm trên 80 triệu USD mở rộng sản xuất