Đào bán được giá, chậu hoa hồng hút khách

02/02/2018 11:00

Thời điểm này đã có nhiều người đến xã Gia Xuyên (Gia Lộc) mua đào về chơi Tết.


Nông dân xã Gia Xuyên mang đào cây lên TP Hải Dương bán

Nhiều vườn đào đã được khách đặt mua từ 1 tháng trước để vận chuyển vào miền Trung, miền Nam tiêu thụ. Giá bán đào năm nay cao hơn so với năm ngoái từ 20-30%. Hiện đào cành giá từ 100.000-500.000 đồng/cành, đào cây từ 200.000-1 triệu đồng/cây, đào thế từ 800.000-10 triệu đồng/cây. Đến thời điểm này, lượng người thuê gốc đào về chơi Tết đã tăng khoảng 5% so với năm trước do giá phải chăng, đào có thế đẹp hơn. Giá thuê đào hiện từ 500.000-5 triệu đồng/cây, tùy tuổi cây và kiểu dáng.


Nông dân thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên (Gia Lộc) bao nilon chống rét cho cây đào

Gia Xuyên hiện có khoảng 30 ha trồng đào. Xã đã thành lập tổ hợp tác giúp các hộ trồng đào về kỹ thuật chăm sóc cây và tìm thị trường tiêu thụ trong dịp Tết. Do tuốt lá muộn nên năm nay đào ở Gia Xuyên nở đúng dịp.

 * Theo một số tiểu thương ở TP Hải Dương, những ngày gần Tết nhu cầu chơi hoa hồng trồng trong chậu tăng khoảng 20-30% so với những ngày thường.


Mỗi chậu hoa hồng có giá từ 120.000-5 triệu đồng

Giá một chậu hoa hồng từ 120.000 - 5 triệu đồng. Hoa hồng cổ Sa Pa, hồng bạch và một số giống hồng ngoại được nhiều người lựa chọn, có giá đắt nhất từ 3-5 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào tuổi cây, dáng cây. 

     LAN ANH - NGỌC THỦY

(0) Bình luận
Đào bán được giá, chậu hoa hồng hút khách