[Video] Cần sớm xây dựng chợ Sao Đỏ mới

23/01/2021 18:01

Xập xệ kéo dài, chợ Sao Đỏ (Chí Linh) không bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, môi trường ô nhiễm, mất trật tự an toàn giao thông... Việc xây dựng chợ mới là yêu cầu cấp thiết.


Đường Thanh Niên như một chợ cóc

"Cái sảy nảy cái ung"

Chợ Sao Đỏ hình thành tự phát từ năm 1989. Các ki-ốt đầu tiên là khu trung tâm “nhà tôn” rộng hơn 2.000 m2. Qua 31 năm, toàn bộ chợ rộng gần 9.000 m2 đều đã xuống cấp. Hầu hết các khu vực bán hàng đều do tiểu thương tự sửa sang, chắp vá nhiều lần. Nhà quản lý chợ được xây dựng gần đây nhất cũng đã 22 năm...

Chợ xuống cấp nên khách vào chợ mua hàng cũng ít dần. Nhiều hộ kinh doanh chán nản bỏ chợ, tràn ra vỉa hè, lòng đường bán hàng mưu sinh, nhất là ở đường Thanh Niên gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông... Phường Sao Đỏ đã ra quân nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân, xử lý vi phạm. "Do lực lượng của phường mỏng, kinh phí hạn hẹp nên việc giữ gìn trật tự đô thị khó duy trì liên tục. Tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" kéo dài cũng do người bán hàng vì mưu sinh", ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ cho biết. 

Ban Quản lý chợ Sao Đỏ hiện có 19 người vẫn làm việc hằng ngày. Nhưng từ tháng 9.2020 đến nay không có lương nên mọi người đều chán nản. Việc vệ sinh chợ vẫn duy trì nhưng tiền thu gom, vận chuyển rác đi xử lý hiện nợ Công ty CP Giao thông- môi trường và đô thị Chí Linh hàng trăm triệu đồng. Tiền chi cho công tác quản lý chợ rất hạn hẹp nên càng không có tiền đầu tư sửa chữa các hạng mục hư hỏng... 

Ông Nguyễn Tiến Hưng, phụ trách Ban Quản lý chợ Sao Đỏ cho biết: "Cái sảy nảy cái ung" là do chợ xuống cấp nghiêm trọng. Từ cuối năm 2019, doanh thu giảm nhiều, nay cộng thêm dịch Covid-19, hơn 1/3 số tiểu thương đã bỏ chợ nên doanh thu của chợ nay không bằng 60% trước kia".


Hầu hết các khu vực bán hàng ở chợ Sao Đỏ đều do tiểu thương tự sửa sang, chắp vá 

Yêu cầu bức thiết... 

Lãnh đạo TP Chí Linh khẳng định việc triển khai dự án đầu tư xây dựng chợ Sao Đỏ là cấp thiết. Cuối tháng 4.2018, Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh đã nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng chợ Sao Đỏ thành chợ loại II hiện đại, an toàn và thuận lợi cho kinh doanh hàng hóa. Phương thức đầu tư dự án theo hình thức xã hội hóa. 

Ban Quản lý chợ Sao Đỏ được giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết (1/500) xây dựng chợ Sao Đỏ mới. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi của tiểu thương, cử tri thành phố, tham mưu của các phòng, ban liên quan, quy hoạch này đã được phê duyệt tháng 10.2018. Thông tin xây chợ Sao Đỏ mới được đông đảo tiểu thương, người dân Chí Linh hồ hởi đón nhận và mong chờ ngày khởi công.


Chợ cũ xuống cấp không bảo đảm an toàn

Ngày 4.6.2020, UBND tỉnh chấp thuận cho HTX Đầu tư xây dựng và thương mại Sao Đỏ làm chủ đầu tư dự án chợ Sao Đỏ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 155tỷ đồng, theo hình thức xã hội hóa. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong 30 tháng kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, trong khi chờ lựa chọn chủ đầu tư xây chợ Sao Đỏ mới, theo Công văn số 2826/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 6.8.2019, UBND TP Chí Linh đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng xây khu chợ tạm 1 tại khu đất phía bắc chợ cũ và khu chợ tạm 2 gần khu đô thị Việt Tiên Sơn với hơn 600 quầy, ki-ốt bán hàng. Cuối tháng 9.2020 chợ tạm đã xong, sẵn sàng đón tiểu thương từ chợ cũ và người bán hàng rong trong chợ cóc, trên đường phố vào kinh doanh, miễn phí thuê mặt bằng, nhưng hiện vẫn chưa có ai đăng ký... Vì thế, chợ Sao Đỏ mới cũng chưa thể khởi công xây dựng.

Vợ chồng ông Dương Công Hội, bà Trần Thị Lan có 2 ki-ốt  chuyên bán nông sản trong chợ cũ cho rằng, chính quyền thành phố, nhà đầu tư chợ Sao Đỏ mới cần sớm thống nhất cụ thể với các tiểu thương về cơ chế, vị trí ki-ốt, cách vận hành chợ sau này. Hầu hết các tiểu thương đều mong chợ Sao Đỏ sớm được xây lại, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm. 


Hàng quán trong chợ nhìn nhếch nhác

TP Chí Linh đang tiếp tục mở rộng lấy ý kiến để hoàn thiện các phương án xây dựng, kinh doanh, vận hành chợ mới hợp lý, bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan. Phường Sao Đỏ công khai quy hoạch phát triển dịch vụ đô thị, tăng cường tuyên truyền tới người dân và phối hợp xử lý triệt để các hạn chế về trật tự đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, nhất là khu vực xung quanh chợ Sao Đỏ cũ.  

Ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc HTX Đầu tư xây dựng và thương mại Sao Đỏ khẳng định HTX cam kết có nhiều chính sách ưu đãi đối với tiểu thương khi hoàn thành dự án như sắp xếp lại điểm kinh doanh mà không phải đóng góp tiền xây dựng; được miễn 100% phí thuê mặt bằng trong năm đầu và 50% trong năm thứ hai...   

"Việc tạo mặt bằng xây chợ mới cần được đồng thuận cao để dự án triển khai đúng tiến độ. Chợ Sao Đỏ mới sẽ tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ thương mại, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của người dân, tạo điểm nhấn mới cho đô thị Chí Linh", ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND TP Chí Linh khẳng định.

Theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt, chợ Sao Đỏ mới có diện tích 13.450 m2, gồm nhà chợ chính rộng 8.146 m2, chợ ngoài trời 674 m2, sân và đường nội bộ 2.096 m2, bãi để xe 1.463 m2, còn lại trồng cây xanh và công trình phụ trợ. 

Chợ mới đạt tiêu chuẩn loại 2, có 395 gian hàng, với 2 khu vực chính: Khu 1 (tại đất chợ cũ) gồm nhà chợ chính với các dãy ki-ốt 2 tầng, 5 khối ki-ốt 3 tầng tại các góc và 1 nhà cầu chợ ở vị trí trung tâm. Khu 2 (tại khu đất mở rộng về phía bắc chợ cũ) gồm 2 dãy nhà cầu bố trí các ngành hàng nông sản, thực phẩm; 1 dãy ki-ốt 2 tầng kết hợp nhà ban quản lý và 2 dãy ki-ốt 1 tầng. 

Xem clip

PV

(0) Bình luận
[Video] Cần sớm xây dựng chợ Sao Đỏ mới