10 doanh nghiệp cam kết thu mua vải thiều xuất khẩu

06/06/2018 11:03

Các doanh nghiệp thu mua vải thiều để xuất khẩu sang các nước Australia, Anh, Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo Sở Công thương, đến ngày 5.6, đã có 10 doanh nghiệp cam kết thu mua vải thiều để xuất khẩu sang các nước Australia, Anh, Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong đó, 50% lượng vải xuất sang thị trường Trung Quốc. Vụ vải năm nay xuất hiện thêm một số doanh nghiệp mới đến từ Bến Tre, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thu mua vải. Ngoài xuất khẩu tươi, cấp đông, một số doanh nghiệp sẽ thu mua vải thiều chế biến làm nước giải khát xuất sang Australia và EU. Dự kiến năm nay sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt khoảng 20.000 tấn.

Đến ngày 5.6, Tổ liên kết sản xuất vải thiều sớm ở xã Thanh Bính (Thanh Hà) đã cung cấp 30 tấn vải cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Rồng Đỏ để xuất sang Australia, với giá bán từ 14.000-19.000 đồng/kg, cao hơn các điểm cân từ 2.000-3.000 đồng/kg. 

Tổ liên kết sản xuất vải thiều sớm được thành lập đầu tháng 4.2018 với sự tham gia của 16 hộ ở thôn Hạ Vĩnh với tổng diện tích 2,3 ha vải, sản lượng vải năm nay ước đạt 80 tấn. Ngoài cung cấp cho Công ty TNHH Rồng Đỏ, vải của các hộ trong tổ được bán tại các điểm cân xuất sang Trung Quốc và đưa vào miền Nam. Do có kinh nghiệm áp dụng quy trình VietGAP vào sản xuất nên sản phẩm của tổ liên kết có mẫu mã đẹp.

PV

(0) Bình luận
10 doanh nghiệp cam kết thu mua vải thiều xuất khẩu