Tiếp tục xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh

03/10/2018 07:27

Hội Khuyến học các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học cả về bề rộng lẫn chiều sâu, gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh...


Đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh

Sáng 2.10, Hội Khuyến học tỉnh kỷ niệm 10 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2.10.2008 - 2.10.2018), sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20.2.2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Hải Dương đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đề nghị Hội Khuyến học các cấp cần tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt những chỉ thị, quyết định của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chú trọng tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân nhận thức rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, suốt đời, thực chất.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị Hội Khuyến học các cấp xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học cả về bề rộng lẫn chiều sâu, gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, các phong trào giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phát triển các hình thức học tập chính quy đi đôi với đa dạng hóa các hình thức học tập. Cần chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm và có hình thức khen thưởng, tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực huy động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, động viên khen thưởng học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh, trao bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể đạt thành tích xuất sắc.

* Chiều 2.10, Hội Khuyến học xã Hồng Lạc (Thanh Hà) trao thưởng cho 33 học sinh giỏi ở 3 cấp mầm non, tiểu học, THCS và 9 giáo viên dạy giỏi với tổng số tiền hơn 7 triệu đồng. Nhân dịp này, bà Đoàn Thị Phương (quê xã Hồng Lạc, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh) tặng quà 30 học sinh đỗ đại học trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

PV

(0) Bình luận
Tiếp tục xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh