Hải Dương biểu dương nhiều mô hình học tập tiêu biểu

10/07/2020 18:08

Hải Dương có 48 mô hình học tập tiêu biểu, 449.357 gia đình học tập, 7.674 dòng họ học tập và 1.383 cộng đồng học tập.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 10.7, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 1260/KH-UBND của UBND tỉnh, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh (giai đoạn 2016- 2020).

Qua 5 năm thực hiện, toàn tỉnh có 48 mô hình học tập tiêu biểu. Tỉnh có 449.357 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập (chiếm 80%), 7.674 dòng họ đạt Dòng họ học tập (78%), 1.383 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập (89%), 1.094 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập (90%), đều vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Tất cả các trường mầm non, phổ thông đều được công nhận “Đơn vị học tập”.

Toàn tỉnh hiện có 569.073 hội viên khuyến học, chiếm khoảng 29% số dân; 3.228 chi hội khuyến học và 7.311 ban khuyến học. Quỹ Khuyến học của tỉnh hiện đạt hơn 123 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu ghi nhận, biểu dương kết quả công tác Hội Khuyến học các cấp đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là kết quả thực hiện Quyết định 281. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Hội Khuyến học cần tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời…

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân; kỷ niệm chương cho 96 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 48 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quyết định 281.   

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Hải Dương biểu dương nhiều mô hình học tập tiêu biểu