Phục tráng giống lúa nếp quýt Kim Thành

01/11/2019 17:14

Đề tài đã xây dựng mô hình sản xuất phục tráng giống lúa nếp quýt theo hướng chọn lọc dòng, bước đầu lựa chọn được dòng mang đặc điểm giống nếp quýt Kim Thành.


 Đoàn tham quam mô hình trồng nếp quýt của người dân xã Cổ Dũng

Ngày 1.11, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và khảo nghiệm giống (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo tham quan đầu bờ mô hình sản xuất lúa nếp quýt thương phẩm tại huyện Kim Thành.

Đề tài sử dụng giống lúa nếp quýt chọn lọc dòng trồng tại khu sản xuất thuộc Xí nghiệp Giống cây trồng Kim Thành so sánh với giống nếp quýt thương phẩm do người dân tham gia mô hình sản xuất gieo trồng tại 5 xã của huyện gồm: Cổ Dũng, Tuấn Hưng, Cộng Hòa, Kim Xuyên và Ngũ Phúc.

Kết quả cho thấy giống lúa nếp quýt chọn lọc dòng và giống nếp quýt do người dân tự để giống đều có khả năng đẻ nhánh khỏe, thời gian sinh trưởng tương đương nhau. Tuy nhiên, khu trồng khảo nghiệm tại Xí nghiệp Giống cây trồng Kim Thành được xử lý rơm, rạ trước khi cấy đã tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển thuận lợi giai đoạn đầu nên khả năng chống đổ cao hơn diện tích do người dân gieo trồng. Năng suất dự kiến tại khu sản xuất giống chọn lọc đạt 54 tạ/ha, khu sản xuất giống thương phẩm của người dân đạt 49 tạ/ha.  

Đề tài đã xây dựng mô hình sản xuất phục tráng giống lúa nếp quýt theo hướng chọn lọc dòng, bước đầu lựa chọn được dòng mang đặc điểm giống nếp quýt Kim Thành. Mở rộng mô hình sản xuất nếp quýt thương phẩm theo quy trình sản xuất và các nội dung vận hành, gắn nhãn, kiểm soát chất lượng nhãn hiệu tập thể. Đồng thời kết nạp được gần 300 hội viên tham gia Hiệp hội Sản xuất và thương mại nếp quýt Kim Thành.


THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phục tráng giống lúa nếp quýt Kim Thành