Ông Hát nhận giải thưởng "Nhân tài Đất Việt"

24/11/2018 11:15

Ông Phạm Văn Hát là người duy nhất của Hải Dương vừa nhận giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" ở lĩnh vực khuyến học - tự học thành tài.

 Ông Phạm Văn Hát, hội viên Chi hội Khuyến học thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) là người duy nhất của Hải Dương vừa nhận giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" ở lĩnh vực khuyến học - tự học thành tài với đề tài "Rô bốt đặt hạt tự động".

Ý tưởng thực hiện đề tài “Rô bốt đặt hạt tự động” của ông Hát được hình thành từ đầu năm 2012. Sau hơn 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm, ông đã chế tạo thành công máy gieo hạt tự động, giúp nông dân giảm bớt sức lao động, một máy thay thế công việc của 40 lao động thủ công. Đến nay, sản phẩm này được ứng dụng tại 63 tỉnh, thành phố và 14 nước trên thế giới.

Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" ở lĩnh vực khuyến học - tự học thành tài do Hội đồng Khoa học Hội Khuyến học Việt Nam tuyển chọn nhằm khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Hát nhận giải thưởng "Nhân tài Đất Việt"