Đại học Lạc Hồng lần thứ 9 lên ngôi vô địch Robocon Việt Nam

12/05/2019 22:43

Tối 12.5, vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robot (Robocon) Việt Nam năm 2019 đã kết thúc. Sau khi hoàn thành trận chung kết, Ban tổ chức trao thưởng cho các đội Robocon và bế mạc cuộc thi.


Các đồng chí Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao giải nhất cho đại diện đến từ Trường Đại học Lạc Hồng

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.


Các đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải cuộc thi

Mở màn cho đêm thi cuối cùng của vòng chung kết là 4 cặp đấu ngang tài ngang sức ở tứ kết. Chủ nhà Sao Đỏ LEGEND (Đại học Sao Đỏ) khai cuộc với SKH5 (Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên). Đối thủ SKH5 rất mạnh và được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà và sự may mắn khi robot đưa tin 2 của đối phương gặp rắc rối, Sao Đỏ LEGEND đã chớp thời cơ để giành chiến thắng tuyệt đối Uukhai ở giây 56. Với chiến thắng này, Sao Đỏ LEGEND đã làm nên lịch sử cho Đại học Sao Đỏ khi lần đầu tiên có đội vào bán kết. Trận đấu tiếp theo diễn ra cuộc đua thần tốc và hấp dẫn giữa SPK-WIND (Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) và LH-WAO (Đại học Lạc Hồng). Không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ, LH-WAO đã nhanh chóng lập kỷ lục của vòng chung kết khi giành chiến thắng Uukhai 24 giây. Cuộc đọ sức thứ 3 được mong đợi giữa 2 đối thủ SKH3 (Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) và LH-OCEAN (Đại học Lạc Hồng). Chỉ trong 28 giây, SKH3 đã có chiến thắng Uukhai trước đối thủ. Trận đấu cuối cùng là cuộc đọ sức nội bộ giữa DCN-ĐT3 và DCN-ESLAB (Đại học Công nghiệp Hà Nội), DCN-ĐT3 giành quyền đi tiếp.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam trao giải nhì cho đội SKH3 (Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên)

Vòng bán kết gồm 2 cặp đấu: chủ nhà Sao Đỏ LEGEND gặp LH-WAO; DCN-ĐT3 gặp SKH3. Trước đối thủ quá mạnh, Sao Đỏ LEGEND chỉ còn biết nhìn LH-WAO băng băng về đích. Cặp đấu cuối, SHK3 đã giành chiến thắng tuyệt đối Uukhai ở giây thứ 27.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu và đại diện Đài Truyền hình Việt Nam trao giải ba cho các đội thuộc Trường Đại học Sao Đỏ và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn. Khán giả được chứng kiến màn bứt tốc mạnh mẽ của cả 2 đối thủ là SKH3 và LH-WAO. Đội LH-WAO tiếp tục có chiến thắng thuyết phục khi về đích ở 24 giây.


Phần thi đấu xuất sắc của đội LH-WAO

Với kết quả này, LH-WAO đưa Đại học Lạc Hồng lần thứ 9 vô địch Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam. Cùng với giải nhất trị giá 50 triệu đồng, LH-WAO còn trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Cuộc thi sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Mông Cổ vào tháng 8 tới. Đội SKH3 đoạt giải nhì với mức thưởng 30 triệu đồng. Hai đội giành giải ba là Sao Đỏ LEGEND và DCN-ĐT3 với mức thưởng 20 triệu đồng/đội.


Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng ăn mừng chiến thắng

 Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi trao các giải phụ, trị giá 15 triệu đồng/giải gồm: đội SPK-WIND đoạt giải công nghệ, đội DCN-ESLAB giành giải ý tưởng, đội LH-OCEAN đoạt giải robot tự động xuất sắc nhất, đội SKH5 giành giải robot bằng tay xuất sắc nhất và đội Quảng Ninh 01 đoạt giải phong cách.


Một tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên biểu diễn

Sau 6 ngày tranh tài với 63 trận đấu căng thẳng, hấp dẫn, vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2019 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều cảm xúc không quên trong lòng người hâm mộ.

DANH TRUNG - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Lạc Hồng lần thứ 9 lên ngôi vô địch Robocon Việt Nam