Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021

02/09/2021 15:19

Các loại vũ khí được Việt Nam giới thiệu bên thềm Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đều do ngành công nghiệp quốc phòng trong nước tự phát triển và chế tạo.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 1

 Tại phân khu Triển lãm vũ khí, trang bị, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng đã giới thiệu những sản phẩm vũ khí, khí tài hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam tới khách tham quan.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 2

Các loại bộ đồ bảo hộ phòng hóa, đồ ngụy trang, đồ chiến đấu...cũng được giới thiệu ở triển lãm lần này.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 3

Kính ngắm đêm được tích hợp trên mũ chống đạn giúp người lính tác chiến ban đêm hiệu quả hơn.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 4

Trong ảnh là STV-410 - mẫu súng trường tấn công thế hệ mới do Việt Nam tự phát triển. STV-410 sở hữu thiết kế hiện đại phù hợp với yêu cầu tác chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. STV-410 cũng được đánh giá cao hơn nhiều khi đặt cạnh các mẫu súng trường tấn công khác như STV-215, STV-380 hoặc GK-1, GK-3 do Việt Nam phát triển trước đó.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 5

Một số mẫu kính ngắm quang học và kính ngắm đêm do Việt Nam chế tạo cũng được trưng bày.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 6

Các áo giáp và mũ chống đạn "Made in Việt Nam".

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 7

Máy bay trinh sát không người lái (UAV) hạng nhẹ tầm gần do Tổng Công ty công nghiệp - công nghệ cao Viettel thiết kế, sản xuất. Mẫu UAV này có thể bay liên tục 6 tiếng, đạt tốc độ tối đa 129km/h, nhiệm vụ chính của nó là thu thập thông tin, cung cấp dữ liệu trinh sát, có khả năng tự động hóa cao.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 8

Mô hình các loại tàu quân sự do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo; gồm tàu tên lửa, tàu pháo, tàu tuần tra, tàu quân y, tàu vận tải… cho Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng bảo vệ pháp luật trên biển khác.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 9

Đài quang điện tầm xa được Viettel phát triển cho Quân chủng Hải quân. Đây là hệ thống giám sát thông minh, phát hiện, bắt bám đa mục tiêu, phân loại và nhận diện tự động phục vụ các nhu cầu giám sát an ninh, trinh sát, chỉ thị mục tiêu và điều khiển hỏa lực.

Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021 - 10

Mô hình đài ra đa 3D cảnh giới tầm trung. Viettel đã nghiên cứu sản xuất thành công 5 dòng loại radar cho cả Lục quân, Phòng không, Không quân và Hải quân hoạt động ở tầm xa, tầm trung và tầm thấp…Đài ra đa 3D cảnh giới tầm trung băng S, điểm nổi bật của dòng ra đa 3D là cung cấp thông tin mục tiêu theo 3 yếu tố: Cự ly, phương vị, độ cao.

Theo VTC New

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất tại Army Games 2021