Mưa rét thấu xương, du khách đổ lên Sa Pa, Fansipan săn băng tuyết

20/02/2022 13:51

Rất đông du khách đã đổ lên Sa Pa và khu vực đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) với hy vọng săn băng giá, mưa tuyết trong đợt rét nhất từ đầu mùa.


Do trời mưa nặng hạt nên trên khu vực đỉnh Fansipan chưa xuất hiện băng giá hay mưa tuyết dù nhiệt độ -4 độ C - Ảnh: C.HƯƠNG

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 20.2, tại thị xã Sa Pa trời mưa, rét buốt, nhiệt độ khoảng 2-3 độ C, còn đỉnh Fansipan nhiệt độ -4 độ C, tuy nhiên, do mưa nặng hạt nên chưa xuất hiện băng giá, mưa tuyết. 

Bất chấp mưa rét tê tái, nhiều du khách từ khắp mọi miền vẫn đổ về "nơi gặp gỡ đất trời", đổ lên Fansipan với hy vọng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của băng tuyết.

Chị Huỳnh Thanh Kiều (ở Long An) cho biết khi nghe dự báo ở Sa Pa và Fansipan có khả năng có băng tuyết, ngày 19.2, chị đã đặt vé máy bay ra Hà Nội để đi cùng nhóm bạn ở thủ đô lên Sa Pa ngay trong đêm. 

Khách du lịch co ro trong mưa rét 2-3 độ C ở Sa Pa sáng 20.2 - Ảnh: NAM TRẦN

"Lần đầu tiên từ miền Nam ra đây nên tôi thấy lạnh buốt tay chân, chúng tôi lên đây với hy vọng sẽ săn được băng tuyết trên nóc nhà Đông Dương. Dự kiến tôi cùng các bạn ở đây trong 3 ngày rét nhất với mong muốn sẽ được chiêm ngưỡng, check in cùng băng tuyết nếu có" - chị Kiều chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin thị xã Sa Pa, cho biết do dịch COVID-19 nên khoảng 30-40% du khách hủy phòng trong dịp cuối tuần này. Tuy nhiên, do dự báo ở Sa Pa và khu vực đỉnh núi Fansipan có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết nên vẫn có khá đông du khách trên khắp cả nước lên Sa Pa. Hiện đơn vị chưa có thống kê chi tiết về lượng khách đến Sa Pa trong dịp này.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai - cho biết sáng 20.2, nhiệt độ tại Sa Pa là 2,6 độ C, trời vẫn còn mưa nặng hạt nên trên khu vực đỉnh núi Fansipan mặc dù xuống dưới 0 độ C nhưng chưa xuất hiện băng giá hay mưa tuyết.

"Dự báo chiều tối và đêm nay nhiệt độ tại Sa Pa sẽ giảm sâu nhất trong đợt rét này. Khả năng cao từ ngày mai mưa giảm sẽ xuất hiện băng giá, có thể mưa tuyết ở khu vực núi cao trên 2.000 mét và khu vực đỉnh núi Fansipan" - ông Hải nhận định.

Sáng 20.2, nhiệt độ ở thị xã Sa Pa khoảng 2-3 độ C, trời mưa nặng hạt - Ảnh: NAM TRẦN

Đường phố rét buốt - Ảnh: NAM TRẦN

Quán ăn tấp nập khách du lịch - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Phủng (60 tuổi, ở xã Sa Pả, làm nghề xe ôm) cảm nhận đây là đợt rét nhất kể từ đầu đông năm nay. Do trời mưa, ít khách nên ông đang cầm nắm cơm ấm vừa sưởi tay vừa ăn sáng - Ảnh: NAM TRẦN

Rét 'thấu xương' kèm mưa nên khách du lịch phải che ô.... - Ảnh: NAM TRẦN

... hoặc mặc áo mưa khi ra đường - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều đôi bạn trẻ đi chơi trong mưa rét 2-3 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều khách du lịch cho biết dù mưa rét nhưng họ vẫn tới Sa Pa để vui chơi cuối tuần, nếu có băng tuyết họ cũng có cơ hội để trải nghiệm, chiêm ngưỡng - Ảnh: NAM TRẦN

Du khách đi cáp treo lên Fansipan trong buổi sáng 20.2 - Ảnh: C.HƯƠNG

Dự báo mưa sẽ giảm dần trong ngày mai, khả năng băng giá và mưa tuyết sẽ xuất hiện trên đỉnh Fansipan từ đêm nay - Ảnh: C.HƯƠNG

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa rét thấu xương, du khách đổ lên Sa Pa, Fansipan săn băng tuyết