Lắng nghe doanh nghiệp

14/06/2022 08:43

Cuối tuần vừa rồi tôi được tham dự hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp năm 2022 do Chi cục Hải quan Hải Dương tổ chức.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan Hải Dương đã tổng kết một số vấn đề phát sinh thường gặp trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; chia sẻ thông tin về điều kiện để doanh nghiệp được hưởng miễn thuế… Phía doanh nghiệp cũng đã nêu và được giải đáp kiến nghị, thắc mắc liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hải quan, tốc độ xử lý các luồng tờ khai hải quan…

Dự kiến trong tháng 6 này, lãnh đạo tỉnh cũng sẽ có cuộc đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp. Đây là cơ hội để doanh nghiệp nói lên khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan tháo gỡ, giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trước đây, khi dịch Covid-19 chưa hoành hành, tỉnh đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp. Không chỉ lãnh đạo tỉnh, các đơn vị như Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan… hay một số địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để tìm “tiếng nói chung” với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp. Tại các cuộc đối thoại ấy, đại diện nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ra nhiều vướng mắc, thậm chí là rào cản đối với doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cũng thẳng thắn nhận rõ trách nhiệm khi tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên nóng, dưới nóng nhưng giữa lạnh” trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết sẽ tạo ra môi trường đầu tư tốt hơn với các quy định công khai, minh bạch, bảo đảm an ninh trật tự...

Thực thi những cam kết ấy, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương vào cuộc nhằm tháo gỡ những “nút thắt” về thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục về đất đai, môi trường, cấp phép đầu tư… Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp nêu tại cuộc đối thoại đã từng bước được tháo gỡ, đem lại niềm tin cho doanh nghiệp. Hiện nay việc đăng ký kinh doanh đã giảm từ 3 ngày xuống tối đa 2 ngày làm việc. Lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống 7 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp mới thành lập do chuyển từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ từ 30 ngày xuống còn không quá 10 ngày...

Với những nỗ lực đó, năm 2021, Hải Dương đã thăng hạng, vươn lên đứng thứ 13 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng tới 34 bậc. Đây cũng là năm tỉnh có thứ hạng PCI cao nhất trong 17 năm qua và vượt xa mục tiêu đến năm 2025 nằm trong nhóm 20 địa phương có thứ hạng cao đã đặt ra trước đó. Điều đó thể hiện những cố gắng của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã bắt đầu thu “trái ngọt”. Và việc khôi phục lại các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh cũng như các ngành, địa phương sẽ càng nối dài những “mùa vàng” trong thu hút đầu tư, tạo đà, tiếp sức cho doanh nghiệp vươn xa.   

KIM THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lắng nghe doanh nghiệp