Trường Đại học Hải Dương lấy người học làm trung tâm

25/01/2023 12:00

Là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh, Trường Đại học Hải Dương đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực với 12 ngành đào tạo đại học, 2 ngành thạc sĩ.


Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hải Dương và các doanh nghiệp

Trường chuẩn bị mở nghiên cứu sinh ngành kế toán và mở thêm 3 ngành đào tạo đại học; tích cực liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, cung cấp dịch vụ, các sản phẩm khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Năm 2022, trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua, được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đã thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân trong nhà trường; công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định…

Nhà trường luôn đổi mới, sáng tạo, cam kết chất lượng, tích cực phục vụ cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Trường đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa, lấy người học làm trung tâm; nâng cao chất lượng quản trị đại học. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, tiến tới hoàn thành các điều kiện tự chủ đại học theo lộ trình.

Trong niềm vui chào đón xuân Quý Mão 2023, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; sự ủng hộ của các tổ chức xã hội và nhân dân tỉnh Hải Dương, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, học viên, sinh viên các thời kỳ đã quan tâm, giúp đỡ để nhà trường ngày càng phát triển bền vững. 

Kính chúc năm mới tràn đầy hạnh phúc - an khang - thịnh vượng! 

TS. Vũ Đức Lễ
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

(0) Bình luận
Trường Đại học Hải Dương lấy người học làm trung tâm