Trường Đại học Sao Đỏ lần đầu tiên không tuyển sinh hệ cao đẳng

18/09/2020 15:14

Đây là năm đầu tiên Trường Đại học Sao Đỏ không tuyển sinh hệ cao đẳng, chỉ tuyển sinh viên đại học.


Năm nay, Trường Đại học Sao Đỏ có kế hoạch tuyển từ 1.200-1.500 sinh viên đại học

Thông tin trên do TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Hiệu trưởng vừa xác nhận.

Nguyên nhân do từ ngày 1.1.2017, Chính phủ đã đồng ý cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ hệ thống các trường trung cấp và cao đẳng. Quy định trên nhằm thực hiện Luật Giáo dục nghề một cách triệt để và thống nhất trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Năm nay, trường có kế hoạch tuyển từ 1.200-1.500 sinh viên đại học cho 13 ngành đào tạo, tương đương năm 2019. Đơn vị sử dụng 2 hình thức xét tuyển là kết quả học tập các lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT của học sinh.

Ngày 17.9, trường đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập với điểm chuẩn các ngành từ 18-20 điểm. Từ nay đến hết tháng 10, trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh. Sinh viên khoá mới sẽ bắt đầu học chính khoá từ khoảng trung tuần tháng 10.

5 năm gần đây, Trường Đại học Sao Đỏ tăng cường phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp trong đào tạo, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường đạt trên 80%.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Đại học Sao Đỏ lần đầu tiên không tuyển sinh hệ cao đẳng