Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương nhận cờ thi đua của Chính phủ 

28/10/2020 16:19

Sáng 28.10, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1960-2020).


Thứ Trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Các đồng chí: PGS. TS. Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Y tế, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng cùng thành tích mà Trường Đại học Kỹ thuật y tế kỹ thuật Hải Dương đã giành được trong 60 năm xây dựng và phát triển; tri ân công lao, những đóng góp của đội ngũ cán bộ nhà trường qua các thời kỳ trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 

Đồng chí Thứ trưởng Y tế đề nghị Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế theo chuẩn năng lực trong một số ngành khoa học sức khoẻ, đặc biệt là kỹ thuật y học, kết hợp mở mã ngành đào tạo sau đại học để đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ chuyên ngành có năng lực, trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường và bệnh viện nhà trường. Tăng cường nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng, phát triển kỹ thuật cao và chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật y học phục vụ nhu cầu của ngành và xã hội. Tiếp tục phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phần mềm quản lý, số hoá nhà trường, bệnh viện, đào tạo trực tuyến, tiến tới đào tạo, khám chữa bệnh từ xa. Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân để phát triển trường thành đơn vị trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật y tế...


Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương trao tượng trưng số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung cho Ủy ban MTTQ tỉnh

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tiền thân là Trường Y sỹ Hải Dương. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng vững mạnh với 1 GS, 4 PGS, 38 tiến sĩ, 172 thạc sĩ. Giảng viên nhà trường đã biên soạn 56 tài liệu dạy trình độ đại học, từng bước xây dựng bài giảng điện tử. 10 năm qua, trường đã triển khai đầu tư hơn 100 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập. Hiện nay, trường đang đào tạo 5 chuyên ngành đại học chính quy và hệ vừa học vừa làm. Đây là một trong 2 trường đại học y xây dựng và đào tạo chuyên ngành hoạt động trị liệu đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 2007-2020, trường đã đào tạo hơn 17.800 sinh viên, trong đó 93% có việc làm sau tốt nghiệp.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đã trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường; trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế năm 2019; tặng bằng khen của Bộ Y tế cho 25 cá nhân có thành tích đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã trao số tiền 60 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung để khắc phục hậu quả do thiên tai thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương nhận cờ thi đua của Chính phủ