Tổ chức Ngày Sách Việt Nam phong phú, đa dạng

13/11/2018 11:00

Hoạt động tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 21.4 cần được tổ chức phong phú, đa dạng...

Hoạt động tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 21.4 cần được tổ chức phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên kết hợp với hình thức trực quan, thông tin lưu động. Đó là yêu cầu của UBND tỉnh trong kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội thảo, giao lưu, tọa đàm, kể chuyện theo sách; trao đổi, giới thiệu sách; ký tặng, hiến tặng, quyên góp, triển lãm, trưng bày sách; tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

Theo kế hoạch, các trường học tổ chức Ngày Sách Việt Nam theo chủ đề, hội thi kể chuyện theo sách, phát động phong trào đọc sách trong thư viện; tổ chức các câu lạc bộ về sách trong hoạt động ngoại khóa; khuyến khích xây dựng và phát triển mô hình thư viện thân thiện.

Hệ thống thư viện công cộng, nhà văn hóa tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sách về kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về nhân vật lịch sử, nhà văn, nhà thơ Hải Dương; tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp cho từng đối tượng; xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc nhà văn hóa địa phương...

Từ tháng 2-4.2019, tại các huyện Kinh Môn, Cẩm Giàng, thị xã Chí Linh, TP Hải Dương sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam kết hợp với Lễ khai bút Xuân Kỷ Hợi 2019, các lễ hội truyền thống của địa phương...

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức Ngày Sách Việt Nam phong phú, đa dạng