Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

13/11/2018 09:02

Các cơ sở giáo dục phát động đợt thi đua chào mừng gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học như đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục...

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trường mầm non, tiểu học, THCS làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 nhằm phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc trong học sinh, gia đình học sinh cũng như toàn thể nhân dân. Các cơ sở giáo dục phát động đợt thi đua chào mừng gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học như đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục...

Những hoạt động chào mừng thiết thực hướng tới trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm nghề nghiệp của nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động cần được tổ chức an toàn, tiết kiệm, tạo không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, có ý nghĩa giáo dục và phù hợp với điều kiện của mỗi ngành, mỗi cấp học. Các cơ sở giáo dục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những hoạt động chăm lo đến sự nghiệp giáo dục; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể quan tâm đến nhà giáo đã nghỉ hưu, cán bộ, giáo viên ốm đau, bị tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam