Quan tâm giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật cho học sinh

05/09/2018 07:00

Sáng 4.9, Trường THCS Thanh Cường (Thanh Hà) tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trường THCS Thanh Cường tổ chức lễ khai giảng và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị trong năm học mới 2018 - 2019, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực đổi mới, đi đầu áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện làm nền tảng cho giáo dục mũi nhọn. Đặc biệt quan tâm đến giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó đào tạo nên những thế hệ học sinh có sức khỏe, đạo đức, tâm hồn trong sáng, có kiến thức văn hóa phong phú...  

Trường THCS Thanh Cường rộng 6.311 m2 với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn, khuôn viên bảo đảm yêu cầu. Những năm qua, trường luôn giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, hằng năm có 95 - 98% số học sinh khối lớp 9 tốt nghiệp. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, trường có 48 học sinh giỏi huyện, 1 học sinh giỏi tỉnh. Tháng 4.2018, trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2018 - 2019, trường có 8 lớp với 235 học sinh.

* Sáng 4.9, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019. 


Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tặng sách giáo khoa cho các em học sinh lớp 10 THPT

Nét mới trong năm học này là trung tâm sẽ thực hiện chương trình giảng dạy văn hóa cho 25 học sinh khối 10 THPT theo nhiệm vụ được giao. Đây là khóa học đầu tiên đơn vị đào tạo văn hóa cho học sinh khối 10 THPT. Ngoài ra, trung tâm tiếp tục đa dạng hóa các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn, chương trình tư vấn du học, xuất khẩu lao động... để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nhân dịp này, trung tâm trao tặng sách giáo khoa nhằm khích lệ tinh thần học tập cho tất cả các em học sinh lớp 10 hệ THPT. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quan tâm giáo dục thể chất, đạo đức, pháp luật cho học sinh