Phải xây dựng trường đạt "chuẩn" trong lòng phụ huynh và học sinh

01/09/2018 11:37

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể giáo viên Trường THCS Hiệp Hòa duy trì chất lượng giáo dục, phải thật sự đạt "chuẩn" trong lòng phụ huynh và học sinh.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường THCS Hiệp Hòa (Kinh Môn)

Sáng 1.9, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia tại Trường THCS Hiệp Hòa (Kinh Môn).


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ghi nhận những kết quả thầy và trò Trường THCS Hiệp Hòa đã đạt được trong những năm học qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể giáo viên nhà trường cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp các em có sức khỏe, đạo đức, trí tuệ, ước mơ, kỹ năng sống, trở thành những công dân tốt. Nhà trường cần tiếp tục phấn đấu để trường đạt chuẩn ở mức độ cao hơn, duy trì chất lượng giáo dục, phải thật sự đạt "chuẩn" trong lòng phụ huynh và học sinh. Các em học sinh cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chăm ngoan, học tập tốt, chuẩn bị hành trang cho những chặng đường tiếp theo. Trước hết, các em phải biết tu dưỡng bản thân, tiếp nhận kiến thức mới để trở thành những người có ích, đóng góp cho gia đình, cho quê hương và đất nước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kinh Môn nói chung, xã Hiệp Hòa nói riêng phải luôn quan tâm, chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo mọi điều kiện để thầy và trò Trường THCS Hiệp Hòa được công tác, học tập trong môi trường tốt nhất...

Tại lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường THCS Hiệp Hòa và đánh trống khai giảng năm học mới.


Tiếp mục văn nghệ do cô và trò trường THCS Hiệp Hòa biểu diễn

Năm học 2018-2019, Trường THCS Hiệp Hòa có 363 học sinh ở 10 lớp thuộc 4 khối học. Trong năm học 2017-2018, học sinh của trường đoạt 12 giải trong kỳ thi học sinh giỏi của huyện và tỉnh; 70% số học sinh đạt hạnh kiểm tốt; kết quả tuyển sinh lớp 10 đứng thứ 14/27 của huyện...

                                                                                THANH HOA


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phải xây dựng trường đạt "chuẩn" trong lòng phụ huynh và học sinh