Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

16/11/2017 08:13

Sáng 15.11, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2017).


Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển hội cựu giáo chức và tham gia hoạt động xã hội

 Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức xây dựng, phát triển tổ chức hội, phát huy vai trò của hội khi tham gia các hoạt động xã hội, khuyến học, khuyến tài. Hội CGC tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội CGC các cấp lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, phát triển hội ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, 4 tập thể, 3 cá nhân được Hội CGC Việt Nam tặng bằng khen.

* Chiều 15.11, ngành giáo dục và đào tạo TP Hải Dương tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Nhân dịp này, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; bà Trần Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể, 8 cá nhân được nhận cờ và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Đoàn VIệt Hùng, Bí thư Thành uỷ Hải Dương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua cho  trường Tiểu học Lý Tự Trọng

* Chiều 15.11, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2017-2018 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang tổ chức đã kết thúc. Hội thi diễn ra từ ngày 26.10, thu hút 113 giáo viên đến từ các trường THCS trong huyện. Mỗi giáo viên trải qua 3 nội dung thi gồm: thi sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài khoa học ứng dụng, thi viết kiểm tra năng lực và giảng 2 tiết (một tiết tự chọn, một tiết bắt buộc). Kết quả hội thi sẽ được công bố vào tháng 12 tới.

* Sáng 15.11, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tổ chức cuộc thi báo tường với chủ đề “Nơi chắp cánh ước mơ”. Cuộc thi thu hút 54 tác phẩm của 54 chi đoàn tham gia.

Cùng ngày, Giải bóng đá nữ “HMTU Lady Cup 2017” của trường diễn ra trận chung kết giữa 2 đội Khoa Gây mê và Khoa Xét nghiệm. Đây là giải đấu thu hút 18 đội bóng đến từ các khoa tham gia. Tối 17.11, trường sẽ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tri ân thầy cô”.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam