Nghỉ học toàn thời gian, cho trẻ đọc sách, làm việc nhà

18/02/2020 16:45

Trẻ nghỉ học ở nhà toàn thời gian trong thời dịch là một thách thức lớn cho cha mẹ và những người chăm sóc.

Những ngày nghỉ là “cơ hội” để bọn trẻ bày những sân chơi cho mình - Ảnh: THÁI HOÀNG

Dưới đây là 6 giải pháp để duy trì sự tích cực trong những ngày nghỉ học ở nhà, đồng thời thúc đẩy sự độc lập của con bạn.

1. Việc học

Nghỉ học lâu có thể khiến những đứa trẻ trở nên ủ rũ khi quay trở lại trường học. Trường hợp nghỉ dài lên tới 1-2 tháng, trẻ có thể quên đi những gì đã từng thành thạo. Hãy dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để viết, làm toán, giải quyết vấn đề hay học một số kỹ năng mới (học chữ, cắt kéo...).

2. Đọc sách

Đối với những trẻ lớn, bạn có thể thực hiện thử thách đọc 10 cuốn sách ở 10 địa điểm khác nhau (trên giường, trên ghế, trong bếp, cạnh cửa sổ, ngoài ban công, sau bữa sáng, trước khi đi ngủ, trên sàn nhà, sau khi tắm...). Hãy tự tìm ra những thử thách phù hợp với gia đình và lên một bảng kế hoạch để con thực hiện. Bạn có thể treo giải thưởng hoặc có những khuyến khích phù hợp (và nhỏ thôi) để động viên con.

3. Bảo đảm lịch sinh hoạt buổi sáng

Giờ giấc phù hợp là điều cần thiết trong những ngày nghỉ. Con có thể thư giãn, thả lỏng hơn một chút nhưng đừng bao giờ ăn sáng lúc 11h trưa hay mặc đồ ngủ cho tới tận 4h chiều. Hãy để những đứa trẻ thay quần áo, đánh răng, dọn giường và sẵn sàng cho một ngày mới. Hãy ăn sáng đúng giờ, hãy để trẻ được bận rộn nhằm hạn chế những cuộc cãi vã của anh chị em hay những xung đột khác.

4. Làm việc nhà

Có rất nhiều đứa trẻ không thích làm việc nhà. Nhưng chúng ta luôn sống trong một căn nhà như thế: bát đĩa cần rửa, quần áo bẩn cần giặt, sàn nhà cần lau. Vì vậy, những đứa trẻ nên được tham gia vào công việc nhà mỗi ngày. Quan trọng là làm sao để con làm mà không phàn nàn. Hãy yêu cầu con đổ rác; rửa chén; lau dọn bàn ăn, bàn bếp; phân loại rác; hút bụi nhà; lau sạch các tay nắm cửa bằng xịt khử trùng (rất cần thiết trong mùa dịch); dọn dẹp đồ chơi, bàn học; phân loại quần áo; dọn dẹp kho...

5. Chơi tự do

Sai lầm của nhiều phụ huynh là lên bảng biểu thời gian kín mít cả ngày trong những ngày nghỉ, yêu cầu con học, sinh hoạt đúng giờ nhưng quá cứng nhắc mà quên đi con cũng cần những giờ chơi tự do. Chơi tự do là chơi không cần mục đích, con muốn làm gì theo ý con cũng được (nhưng không phải là nằm ra xem tivi hay các thiết bị điện tử), con phải tự nghĩ ra trò chơi để giải tỏa sự buồn chán của mình.

Hãy an tâm, những đứa trẻ rất sáng tạo và khi buồn chán chúng sẽ nghĩ ra những điều thú vị để chơi hoặc làm cùng nhau (như là chơi đóng vai, gia đình, tô màu, nặn đất, xếp hình, vẽ truyện, đọc sách, nghiên cứu mô hình...).

6. Cùng con trải nghiệm

Đó chính là những khoảng thời gian mà cha mẹ hoặc người lớn tham gia cùng con, cùng trải nghiệm những trò chơi hay các hoạt động cùng với nhau. Có thể là cùng nấu nướng một món con thích, cùng học một loại nhạc cụ, đọc cùng một cuốn sách, cùng lắp ráp một mô hình, cùng trồng một cái cây, gieo hạt mầm, chăm sóc một con vật mới... Đó là khoảng thời gian để cha mẹ con cái quan tâm, thấu hiểu và lắng nghe nhau. Mỗi ngày hoặc vài ngày có thể cùng nhau làm một điều gì đó đặc biệt.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghỉ học toàn thời gian, cho trẻ đọc sách, làm việc nhà