Kết thúc năm học trước ngày 13.7

30/04/2020 18:28

Việc điều chỉnh thời gian kết thúc năm học giúp các nhà trường có sự chuẩn bị tốt hơn trong giảng dạy, xét tốt nghiệp, tuyển sinh.

Thời gian kết thúc năm học của bậc học mầm non, phổ thông trước ngày 13.7, theo Quyết định ban hành kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 của UBND tỉnh.

Cấp tiểu học xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trước ngày 13.7, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 trước ngày 31.7. Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 5.7, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 trước ngày 31.7. Thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 16-18.7 và hoàn thành trước ngày 15.8.

Các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 cũ được UBND tỉnh ban hành ngày 26.7.2019, bậc mầm non, tiểu học hoàn thành chương trình năm học vào ngày 29.5, cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên hoàn thành năm học vào ngày 30.5. Việc tuyển sinh lớp 1 ở bậc tiểu học, tuyển sinh lớp 6 ở bậc THCS và tuyển sinh lớp 10 ở bậc THPT hoàn thành trước ngày 31.7. Như vậy, so với kế hoạch cũ, thời gian kết thúc năm học ở các bậc học bị chậm hơn khoảng 1,5 tháng; thời gian tuyển sinh ở cấp tiểu học, THCS giữ nguyên, riêng thời gian tuyển sinh lớp 10 bị muộn hơn khoảng nửa tháng. Nguyên nhân tỉnh phải điều chỉnh thời gian năm học là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải nghỉ học dài. Việc điều chỉnh này giúp các nhà trường có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc giảng dạy, tuyển sinh. Học sinh cũng có thời gian ôn tập, củng cố kiến thức và có tâm thế tốt nhất tham gia các kỳ thi quan trọng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết thúc năm học trước ngày 13.7