Học sinh sáng tạo robot thu gom rác

18/10/2017 11:03

<b>Sáng 17.10, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết trao thưởng cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XI năm 2016-2017.    </b><br><br>


36 giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải gồm: 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về nhóm tác giả: Đoàn Anh Tú (lớp 11H), Tạ Đức Anh (lớp 11C, Trường THPT Chí Linh) và Đỗ Mỹ Chi (lớp 7B, Trường THCS Chu Văn An, Chí Linh) với đề tài "Robot thu gom và phân loại rác thải trường học". 5 giải nhì gồm: Lê Quốc Việt Anh (lớp 11C, Trường THPT Thanh Hà) với đề tài "Sổ khám bệnh điện tử", Phạm Trung Thanh (lớp 12K, Trường  THPT Thanh Hà) với đề tài "Robot giám sát đa năng trên nhiều địa hình", nhóm tác giả Vũ Đình Tuấn (lớp 9B) và Phạm Quang Huy (lớp 9A, Trường THCS Quang Minh, Gia Lộc) với đề tài "Máy nhạc, kéo cờ Tổ quốc tự động", nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Đông Anh (lớp 9A) và Nguyễn Quỳnh Như (lớp 8A, Trường THCS Đồng Gia, Kim Thành) với đề tài "Mô tô thông minh", Nguyễn Ngọc Đông Anh (lớp 9A, Trường THCS Đồng Gia) với đề tài "Máy chăm sóc hoa màu đa năng".

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứXII năm 2017-2018 nhằm tiếp tục khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời khích lệ các em nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Ban tổ chức cuộc thi các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền rộng rãi về thể lệ cuộc thi, thu hút nhiều thanh, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Các trường học khuyến khích, cổ vũ, động viên và có hình thức khen thưởng kịp thời các em đoạt giải thưởng, tạo động lực cho các em tham gia.

MINH NGUYỆT


(0) Bình luận
Học sinh sáng tạo robot thu gom rác