Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hai đợt thi năng lực, tăng điểm thi

23/11/2019 08:16

Trung tâm khảo thí và bảo đảm chất lượng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức hai đợt thi năng lực, tăng điểm thi - Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi đánh giá năng lực vào các trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2018

Theo đó, dự kiến tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực, tương tự năm 2019: đợt 1 ngày 29.3.2020, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Khánh Hòa (thêm Nha Trang và An Giang so với năm 2019); đợt 2 ngày 5.7.2020 tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nha Trang như năm 2019.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức thu hút 40.047 thí sinh của 63 tỉnh, thành tham gia, trong đó có 6.574 thí sinh tham gia cả 2 đợt thi và 33 đơn vị, trường đại học, cao đẳng phía Nam sử dụng kết quả để xét tuyển.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Bảo đảm chất lượng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết thêm đến nay Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã xây dựng được ngân hàng câu hỏi với số lượng lớn.

Việc quản lý ngân hàng câu hỏi, xây dựng đề thi, chấm thi, đánh giá câu hỏi đều được thực hiện với hệ thống phần mềm chuyên dụng, tương đương với các tổ chức đánh giá uy tín trong khu vực và trên thế giới. 

Công tác tổ chức thi cũng được hoàn thiện, tất cả đều ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và đơn vị sử dụng kết quả kỳ thi này tuyển sinh.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hai đợt thi năng lực, tăng điểm thi