Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

04/08/2020 18:50

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành GDĐT phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức, bảo đảm phòng chống dịch để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thành công.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn

Chiều 4.8, các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Y tế về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận nỗ lực của ngành giáo dục và ngành y tế trong công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn phòng dịch cho kỳ thi sắp tới. Đồng chí nhấn mạnh kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương, trong đó có Hải Dương chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, yêu cầu đặt ra về bảo đảm an toàn cho kỳ thi cao hơn năm trước và nặng nề hơn đối với các ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành GDĐT phải chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, công an, các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác tổ chức, bảo đảm phòng chống dịch để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thành công. Ngành y tế cập nhật thường xuyên tình hình dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với ngành GDĐT rà soát các trường hợp là người nhà của thí sinh từng đến các địa phương đang có người mắc Covid-19 để theo dõi, quản lý; sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống đột xuất xảy ra. Ngành công an cần huy động lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ thi.

Đối với các điểm thi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải thực hiện tốt việc vệ sinh bàn ghế, phòng thi, thiết bị phục vụ trước và sau các buổi thi...


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất và công tác y tế tại điểm thi Trường THPT Cẩm Giàng

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 9-10.8, Hải Dương có 19.604 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh tổ chức 33 điểm thi, huy động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Đến nay, ngành GDĐT đã cơ bản chuẩn bị xong các khâu phục vụ kỳ thi.

Trong buổi chiều, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) và Trường THPT Cẩm Giàng (Cẩm Giàng).

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn