Việc học và thi môn tiếng Anh chưa đồng bộ

25/05/2018 08:45

Chiều 24.5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020".


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát

Địa điểm giám sát tại Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương).

Năm học đầu tiên thực hiện đề án (2013-2014), Trường THPT Hồng Quang triển khai làm điểm ở 1 lớp 10. Đến năm học 2016-2017 có 7 lớp (3 lớp 10, 3 lớp 11 và 1 lớp 12), với 272 học sinh tham gia. Nhà trường có 10 trong tổng số 11 giáo viên dạy tiếng Anh đạt chứng chỉ C1 theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu, bảo đảm điều kiện dạy học. Trường có 1 phòng bộ môn đầy đủ điều kiện cần thiết cho học tiếng Anh. Công tác dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, chủ đề, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hằng năm, hầu hết học sinh đạt học lực khá, giỏi và tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Lãnh đạo và giáo viên nhà trường cho rằng còn một số hạn chế trong triển khai đề án như về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; nội dung một số tiết học còn nặng; việc học và thi THPT quốc gia môn tiếng Anh hiện chưa đồng nhất nên khó đánh giá chất lượng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện thí điểm của nhà trường những năm qua. Đoàn giám sát sẽ phản ánh những kiến nghị, đề xuất của nhà trường với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để thời gian tới triển khai đề án cho thiết thực, phù hợp với thực tế.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc học và thi môn tiếng Anh chưa đồng bộ