Thí sinh đăng ký 25 nguyện vọng xét tuyển!

15/04/2018 11:32

'Quy chế tuyển sinh vào đại học cho phép thí sinh tự do đăng ký thì em cứ đăng ký thôi', một học sinh chia sẻ.














Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, TP Hồ Chí Minh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Như Hùng

Đến chiều 14.4, thống kê học sinh lớp 12 đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 2018 tại nhiều trường cho thấy đa số học sinh đăng ký 7-8 nguyện vọng. Cũng có một số ít học sinh đăng ký 20-25 nguyện vọng.

Năm nay, số thí sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên vẫn nhỉnh hơn khoa học xã hội.

Đăng ký cả hai tổ hợp

Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, tỷ lệ đăng ký bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội tại trường là 50/50.

"Chỉ có khoảng 20 thí sinh đăng ký cả hai bài thi tổ hợp. Với những học sinh này, nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn sát sao hướng dẫn các em ôn tập để tránh bị quá tải, căng thẳng. Thường các em tập trung nhiều hơn vào một tổ hợp có thế mạnh. Còn tổ hợp kia chỉ thi để lấy điểm thành phần sử dụng vào các tổ hợp xét tuyển"  - bà Nhiếp nói.

Tương tự, ở Trường THPT Marie Curie (TP Hồ Chí Minh) có ba thí sinh chọn thi cả hai tổ hợp. Trong đó một tổ hợp dùng để xét tuyển vào đại học và một tổ hợp có thể bảo đảm chắc chắn đậu tốt nghiệp THPT.

"Vẫn biết thi cả hai tổ hợp rất vất vả, nhưng học sinh có lý do riêng của các em. Có em cần lấy điểm vật lý để xét tuyển vào đại học theo khối A1 nhưng lại không tự tin môn hóa và sinh. Thế là phải đăng ký thi thêm tổ hợp khoa học xã hội để bảo đảm đậu tốt nghiệp" - ông Trần Hữu Hòa, Phó hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, cho biết.

Với những trường hợp đăng ký hai tổ hợp, ông Trần Văn Nghĩa -Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo đục và Đào tạo - lưu ý nhà trường cần phổ biến kỹ: đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT (đang học lớp 12) nếu đã đăng ký hai bài thi tổ hợp phải làm trọn vẹn cả hai bài thi này, không được bỏ một trong hai bài thi đã đăng ký.

"Trường hợp đã đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp nhưng chỉ dự thi một bài, bỏ một bài thì thí sinh sẽ bị xem là phạm quy, không được xét tốt nghiệp" - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Khoa học tự nhiên nhỉnh hơn

Ở Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Hồ Chí Minh), chỉ 86 thí sinh chọn tổ hợp khoa học xã hội và hơn 500 học sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên. Trường THPT Thanh Đa ( quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có 200 học sinh chọn khoa học tự nhiên và 183 em chọn khoa học xã hội. Tại Trường THPT Marie Curie (TP Hồ Chí Minh), số học sinh chọn khoa học xã hội chiếm 43,66%.

Tại Hà Nội, cô Ngô Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú cho biết, đầu năm học trường đã làm việc với cha mẹ học sinh, khảo sát để nắm nguyện vọng, trên cơ sở đó điều chỉnh phân lớp để các em có điều kiện tập trung các môn sẽ thi.

Trường này có 138 học sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên, 95 học sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội. Tuy nhiên, cũng có trường học sinh đăng ký bài khoa học xã hội cao hơn khoa học tự nhiên, như Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) với 245 học sinh đăng ký trong tổng số 410 học sinh.

Cao nhất 25 nguyện vọng

Cô Nguyễn Thị Nhiếp cho biết ở Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) có học sinh đăng ký tới 25 nguyện vọng. Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) cũng có học sinh đăng ký 17 nguyện vọng.

Tại TP Hồ Chí Minh, Trường THPT Marie Curie thí sinh đăng ký nhiều nhất 20 nguyện vọng, còn lại đa số đăng ký 7-8 nguyện vọng. Ở Trường THPT Bùi Thị Xuân, thí sinh đăng ký nhiều nhất 10 nguyện vọng, còn lại đa số đăng ký 3-4 nguyện vọng.

Bạn N.H.L. - học sinh lớp 12 ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Em đăng ký 23 nguyện vọng vào đại học với bảy ngành nghề của chín trường đại học. Quy chế tuyển sinh vào đại học cho phép thí sinh tự do đăng ký thì em cứ đăng ký thôi.

Đa số bạn bè chỉ chọn 1-2 ngành để đăng ký. Em chọn bảy ngành vì cả bảy ngành đó em đều yêu thích. Dĩ nhiên, ngành em thích nhất sẽ được đưa vào nguyện vọng 1 và em đăng ký theo thứ tự ưu tiên".

Còn một học sinh Trường THPT Thăng Long (Hà Nội) đăng ký 17 nguyện vọng cho biết: "Em chủ yếu đăng ký vào ngành luật và khối ngành kinh tế. Tuy nhiều nguyện vọng, nhưng việc lựa chọn ngành học vẫn tập trung".

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thí sinh đăng ký 25 nguyện vọng xét tuyển!