Phòng thi đặc biệt: 1 thí sinh, 3 cán bộ coi thi

25/06/2018 15:05

Chuyện xảy ra tại điểm THPT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An Giang khi 3 cán bộ phải coi thi cho thí sinh Phạm Quốc Sơn (xã Vĩnh Trung).


Em Sơn và nữ cán bộ coi thi sẽ viết hộ giùm em. Phía trước là 2 máy ghi âm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngay từ sáng sớm, Phạm Quốc Sơn được cha là ông Phạm Văn Giang đưa đến điểm thi tại Trường THPT Chi Lăng để tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo ông Giang, trước đó ngày 20.6, Sơn bị tai nạn, đứt động mạch chủ ở cẳng tay phải. Đến ngày 22.6, Sơn được xuất viện nhưng tay phải chưa viết được. Gia đình báo cáo sự việc với các cơ quan chức năng. 

Lập tức, Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại An Giang đã kiến nghị Bộ Giáo dục và đào tạo giải pháp xử lý tình huống này. 

Bộ đã yêu cầu Hội đồng thi An Giang trang bị 2 máy ghi âm, cử người viết hộ không có chuyên môn về văn và 2 cán bộ coi thi bên trong và ngoài phòng thi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 25.6, bước vào thi môn văn, môn đầu tiên, điểm thi THPT Chi Lăng đã bố trí 1 phòng riêng biệt cho Sơn. Đồng thời, bố trí 1 cán bộ coi thi là nữ để viết hộ bài thi cho Sơn và 2 cán bộ khác giám sát bên trong và bên ngoài phòng thi.

Trước giờ thi, các giám thị đã mở niêm phong lấy 2 máy ghi âm ra để trên bàn Sơn. 

Theo bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, đây là thí sinh đặc biệt tại cụm thi An Giang. 

Sở phải lập phòng riêng biệt và lựa chọn giáo viên không có chuyên môn về văn để viết giúp em.

"Chỉ có môn văn là em này phải viết nên cần người viết hộ. Để bảo đảm tính khách quan, chúng tôi mua 2 máy ghi âm để em vừa nói có người viết và cũng có ghi âm lại rõ ràng. Đến các môn thi sau, em có thể tự đánh dấu các bài thi trắc nghiệm được" - bà Diễm nói.

BỬU ĐẤU (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phòng thi đặc biệt: 1 thí sinh, 3 cán bộ coi thi