Phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tài năng

28/05/2018 15:13

Sáng 28.5, UBND tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2017 - 2018.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các giáo viên, học sinh giành giải nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2018

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các tập thể, giáo viên và học sinh của tỉnh giành được trong năm học vừa qua. Thành tích này tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học, khoa bảng của xứ Đông, không chỉ giành thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa mà ở nhiều lĩnh vực khác. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới ngành giáo dục cần tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tài năng. Để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành cần quan tâm để các nhà trường có điều kiện dạy và học tốt nhất. Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các nhà trường, giáo viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ, chính sách, nhất là đối với giáo viên hợp đồng để họ yên tâm công tác, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Các nhà trường tạo nhiều sân chơi trí tuệ cho học sinh để phát hiện tài năng; làm tốt công tác phân luồng để bồi dưỡng theo năng lực, sở trường của học sinh nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao sau này. Đội ngũ nhà giáo cần không ngừng học tập, trau dồi, cập nhật để nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ sư phạm. Học sinh giành giải cao cũng cần không ngừng học tập, rèn luyện để tạo nền tảng vững chắc lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho quê hương, đất nước.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2018

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian tới Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cần thống kê xem từ khi tái lập tỉnh đến nay, tỉnh ta có bao nhiêu học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế và phát triển thế nào. Có bao nhiêu em trở về công tác tại địa phương và tỉnh có sự quan tâm, hỗ trợ như thế nào để các em phát triển tài năng.

Năm học 2017 - 2018, học sinh Hải Dương tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018, tỉnh ta có 65 em đoạt giải với 2 giải nhất, 10 giải nhì, 26 giải ba, 27 giải khuyến khích. Sau nhiều năm tỉnh ta mới lại có học sinh đoạt giải nhất tại kỳ thi này. Đặc biệt, em Hoàng Văn Đông xuất sắc giành suất chính thức tham dự Olympic quốc tế môn sinh học vào thời gian tới. Ngoài thành tích học sinh giỏi các môn văn hóa, học sinh của tỉnh còn giành thành tích cao tại một số hội thi, giao lưu, sân chơi trí tuệ cấp quốc gia khác như giành 9 giải cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi; 1 giải nhì, 1 giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật; 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế UPU quốc gia...


Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, có 586 em lớp 9 đoạt giải; 588 em lớp 10 giành giải; 877 em lớp 12 đoạt giải và 71 dự án đoạt giải thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 24 giáo viên, 40 học sinh và tặng tiền thưởng cho 10 giáo viên, 29 học sinh có thành tích bồi dưỡng và đoạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi, thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.            

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tài năng