Hội Khuyến học tỉnh chú trọng xây dựng cộng đồng học tập ở cơ sở

19/01/2018 09:46

Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh có 460.132 hội viên (tăng 59.754 người), chiếm 26,1% số dân toàn tỉnh.


Các tập thể nhận cờ thi đua của Hội Khuyến học Việt Nam

Toàn tỉnh có 3.162 chi hội (tăng 295 chi hội), 6.401 ban khuyến học (tăng 626 ban), 14.204 gia đình liên gia làm khuyến học (tăng 2.000 gia đình). Tổng số Quỹ Khuyến học cấp huyện đạt hơn 85,6 tỷ đồng. Công tác xây dựng, kiểm tra, đánh giá cộng đồng học tập cấp xã đạt kết quả tích cực với 35,9% số gia đình, 31,7% số dòng họ, 48,6% số cộng đồng, 53% số đơn vị học tập...

Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu đến hết năm 2018 số lượng các mô hình học tập cấp xã đạt tiêu chuẩn tăng 10 - 15% so với năm trước. Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên tại các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để tăng thêm 2% số dân vào hội. Quỹ hội phấn đấu đạt bình quân hơn 50.000 đồng/người/năm...

Trong hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sáng 18.1, Hội Khuyến học các huyện Thanh Miện, Kim Thành, Gia Lộc, Cẩm Giàng và Công ty TNHH Gia Bảo được Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua. Hội Khuyến học Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 3 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương cho 97 cán bộ, hội viên.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Khuyến học tỉnh chú trọng xây dựng cộng đồng học tập ở cơ sở