Đổi thay ở ngôi trường vùng xa

18/01/2018 08:23

Khoảng 25 năm trước, khi mới tách khỏi Trường Phổ thông cơ sở Tử Lạc, Trường Tiểu học Tử Lạc (Minh Tân, Kinh Môn) gặp rất nhiều khó khăn.


Mỗi phòng học của trường đều có ti vi được kết nối internet để dạy theo giáo án điện tử

Nhà trường chỉ có dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp, tường nhà bong tróc, sân trường, khuôn viên đầy đá sỏi. Do đặc thù địa hình đồi núi đi lại không thuận tiện nên việc huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số là bài toán nan giải. Vì hạn chế về thu nhập cũng như nhận thức, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc cho con em mình đến trường...

Còn bây giờ ngôi trường đã đổi thay hoàn toàn. Trường lớp khang trang, điều kiện phục vụ dạy và học không thua kém gì các trường ở thành thị. Trường hiện có 10 phòng học, 1 phòng máy vi tính, 1 phòng thư viện, tổng diện tích khuôn viên nhà trường rộng hơn 3.600 m2. Mỗi phòng học đều có 1 chiếc ti vi được kết nối internet để dạy theo giáo án điện tử và dạy tiếng Anh. Mỗi lớp học đều có tủ sách, chậu cây xanh. Tủ sách chung của trường có trên 7.000 đầu sách… Đội ngũ giáo viên nhà trường hiện có 16 người đều có trình độ trên chuẩn. Trong đó có 1 giáo viên đoạt giải giáo viên giỏi quốc gia, 6giáo viên giỏi cấp tỉnh, 7 giáo viên giỏi cấp huyện. Cô giáo Phạm Thị Hồng Diệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tử Lạc cho biết: Trong năm học này trường thực hiện chuyên đề “Hoạt động trải nghiệm cho học sinh”, kể chuyện lồng ghép với dạy học môn toán. Riêng môn mỹ thuật được dạy theo phương pháp của Đan Mạch, tổ chức cho học sinh đi thực tế để vẽ tranh. 100% số giáo viên tiếng Anh dạy qua máy vi tính. Trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh; thường xuyên tổ chức hội giảng theo chuyên đề, triển khai các phương pháp dạy khoa học, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn.

Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Trường Tiểu học Tử Lạc đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2016-2017, trường có 2 học sinh giỏi quốc gia, 15 học sinh giỏi cấp tỉnh, 84 học sinh giỏi cấp huyện. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm 2003...  

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi thay ở ngôi trường vùng xa