Điểm thi THPT quốc gia ở Hải Dương không có biểu hiện bất thường

20/07/2018 15:55

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương khẳng định điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Hải Dương không có biểu hiện bất thường.

Việc in sao đề, phiếu trả lời trắc nghiệm, coi, chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Điều này thể hiện rõ ở phổ điểm của tỉnh. Do đề thi năm nay dài, khó nên dù có chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu toàn quốc nhưng số lượng thí sinh đạt từ 9 - 10 điểm của tỉnh giảm mạnh so với năm 2017. Toàn tỉnh chỉ có 11 bài thi điểm 10 (năm 2017 có 131 bài), 1.079 bài từ 9 điểm trở lên (năm 2017 có 2.376 bài).

Ngoài những môn hóa học, tiếng Nga, giáo dục công dân có điểm đạt tuyệt đối, các môn còn lại là toán đạt cao nhất 9,4 điểm, vật lý 9,75 điểm, sinh học 9,5 điểm, ngữ văn 9,5 điểm, lịch sử 9,75 điểm, địa lý 9,5 điểm. Các môn số lượng bài đạt từ 5 - 7 điểm chiếm phần lớn. Điểm thi trung bình của tỉnh năm nay là 5,17, giảm 0,23 điểm so với năm 2017.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm thi THPT quốc gia ở Hải Dương không có biểu hiện bất thường