Dạy ngoại ngữ theo chương trình mới có chuyển biến tích cực

03/05/2018 10:16

Chiều 3.5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020" tại huyện Tứ Kỳ.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội phát biểu kết luận buổi giám sát

Thực hiện đề án, năm học 2011 - 2012, huyện Tứ Kỳ  làm điểm tại 1 trường THCS và 5 trường tiểu học. Đến năm học 2017 - 2018, 22 trong tổng số 27 trường THCS với 4.118 học sinh và 19 trong tổng số 29 trường tiểu học với 4.776 học sinh tham gia đề án. UBND tỉnh đã hỗ trợ cho các trường của huyện gần 31tỷ đồng. 10 trường THCS và 15 trường tiểu học hiện có phòng học tiếng Anh bảo đảm yêu cầu.  

Sau thời gian thực hiện đề án, khả năng nghe, nói của học sinh tốt hơn. Bình quân hằng năm, bậc THCS có 80% số học sinh đạt từ 5 điểm trở lên (trong đó có 17% số học sinh đạt điểm giỏi); bậc tiểu học có 97% số học sinh đạt từ 5 điểm trở lên (trong đó  44% số học sinh đạt điểm giỏi). Tuy nhiên, việc thực hiện đề án còn một số hạn chế về trình độ chuyên môn của một số giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn. Huyện đề xuất việc phân bổ nguồn lực của đề án cần hợp lý hơn, nhất là dành kinh phí thỏa đáng cho việc tổ chức hoạt động ngoại khóa...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị huyện cần có giải pháp, cơ chế cụ thể, thiết thực hơn để đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ; phân bổ nguồn lực phù hợp với điều kiện hiện có...

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dạy ngoại ngữ theo chương trình mới có chuyển biến tích cực