Bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia an toàn, thuận lợi

14/06/2018 14:12

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên nghiệp bảo đảm tuyệt đối an toàn các khâu in sao, vận chuyển, coi thi, bảo quản bài thi...


Nhân viên Điện lực huyện Cẩm Giàng kiểm tra máy biến áp tại Trường THPT Cẩm Giàng II trước kỳ thi

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra. Thời gian qua, các đơn vị liên quan đều khẩn trương hoàn thành các công việc để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

Huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong kỳ thi, Công an tỉnh huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, gồm các lực lượng: an ninh chính trị nội bộ, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giao thông đường bộ, đường sắt, phòng cháy, chữa cháy và Công an các huyện, thị xã, thành phố làm nhiệm vụ. Lực lượng công an chủ động làm tốt công tác nắm bắt tình hình có liên quan trước, trong và sau kỳ thi; xây dựng phương án, tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, phát sinh có liên quan nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Ngành cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên nghiệp được phân công bảo đảm tuyệt đối an toàn các khâu in sao, vận chuyển, coi thi, bảo quản bài thi, chấm thi, công bố kết quả, phúc khảo. Chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế thi như cố tình làm lộ, lọt đề thi, thi thuê, thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị công nghệ cao để trao đổi thông tin từ trong ra ngoài và ngược lại nhằm mục đích gian lận trong thi cử.

Trung tá Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cho biết: "Năm nay, nếu thí sinh sử dụng công nghệ, kỹ thuật cao làm lộ, lọt bí mật đề thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia sẽ đình chỉ thi ngay và chuyển thí sinh cho cơ quan công an giải quyết. Do đó, ngoài lực lượng bố trí như năm trước, Công an tỉnh cử thêm 1 cán bộ điều tra ở mỗi địa điểm thi để kịp thời xử lý vụ việc".

Việc bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho người nhà và thí sinh cũng được quan tâm. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đô thị, nhất là quanh địa điểm  thi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ùn tắc, tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung hướng dẫn là chính, hạn chế thấp nhất việc xử phạt để tránh ảnh hưởng đến tâm lý, thời gian của thí sinh và người nhà, cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Thượng tá Vũ Văn Thu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động Công an huyện Thanh Miện cho biết kỳ thi năm nay huyện có 3 điểm thi ở các Trường THPT: Thanh Miện, Thanh Miện 2, Thanh Miện 3, với 1.405 thí sinh. Do các điểm thi đều nằm cạnh đường tỉnh khá rộng rãi, thông thoáng nên những ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng cảnh sát giao thông thành lập 3 tổ tuần tra lưu động trên các trục đường chính để kịp thời giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra, tránh nguy cơ ùn tắc. Đồng thời nhắc nhở người nhà, thí sinh không dừng đỗ lâu và tập trung tại các cổng trường vào đầu giờ cũng như hết giờ thi để tránh ách tắc và có thể gây mất trật tự an toàn giao thông. 

Cung cấp điện ổn định

Thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã thành lập tiểu ban chỉ đạo cung cấp điện phục vụ kỳ thi. Đơn vị sẽ cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho các nơi phục vụ kỳ thi gồm Sở Giáo dục và Đào tạo và tại 34 điểm thi trong tỉnh; bố trí công nhân vận hành trực tại các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi và khi có sự cố sẽ huy động lực lượng, máy móc, thiết bị để kịp thời xử lý. Thời gian qua, ngành điện đã thực hiện luân chuyển, nâng công suất 148 máy biến áp; thực hiện trên 50 lượt sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết trên lưới điện; đấu nối và đóng điện thành công hơn 100 máy biến áp chống quá tải, tăng khả năng cung cấp điện.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Điện lực TP Hải Dương khẳng định: "Địa bàn thành phố ngoài việc có số lượng điểm thi lớn nhất tỉnh còn diễn ra nhiều nội dung quan trọng phục vụ kỳ thi như in sao đề, phiếu làm bài trắc nghiệm, làm phách, chấm thi... Do đó, chúng tôi sẽ bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định. Nếu có sự cố bất thường ở những địa điểm diễn ra các công việc quan trọng, chúng tôi bố trí máy phát điện để sẵn sàng cung cấp điện kịp thời".

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đang được cơ quan chức năng tích cực thực hiện. Từ nay đến ngày thi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cùng nhiều cơ quan chức năng các cấp tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn nhà trường, nhà hàng, khách sạn, quán ăn uống quanh khu vực mỗi điểm thi. Ông Phạm Duy Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết thời gian diễn ra thi vào mùa hè nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh, mất vệ sinh từ đồ ăn thức uống rất cao. Các điểm phục vụ ăn uống cần sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các đội tình nguyện nên thận trọng khi cung cấp nước uống miễn phí cho người nhà và thí sinh vì nếu không thực hiện tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh.

DANH TRUNG

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 24 - 27.6. Hải Dương thuộc cụm thi số 20. Toàn tỉnh có 20.052 thí sinh đăng ký thi (tăng 1.640 thí sinh so với năm trước) ở 34 điểm thi (nhiều hơn năm trước 3 điểm thi), với tổng số 850 phòng thi tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Địa phương có nhiều điểm thi nhất là TP Hải Dương (5 điểm thi), các địa phương còn lại có từ 2 - 3 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia an toàn, thuận lợi