Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 22.5?

22/05/2018 08:08

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc tiến độ thi công các dự án... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 22.5.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Sáng 21.5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trọng tâm của kỳ họp là xây dựng pháp luật... (trang 8).

Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Sáng 21.5, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án: đường trục Bắc Nam, đường 62 m kéo dài và Trung tâm Văn hóa xứ Đông... (trang 1)

Áp lực trong phòng chống thiên tai: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm xuất hiện nhiều loại hình thời tiết cực đoan, liên tiếp phát sinh những sự cố về đê điều, thủy lợi, khiến áp lực phòng chống thiên tai ngày càng trở nên nặng nề...(trang 3).

Khi cấp trưởng không phải là người địa phương: Hiệu quả bước đầu ở ngành kiểm sát: Những năm gần đây, ngành kiểm sát tỉnh đã có nhiều biện pháp đồng bộ để bố trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương…(trang 5)

Bình Giang thực hiện 3 mô hình mới về tổ chức, cán bộ: Đó là các mô hình về tổ chức cán bộ theo Nghj quyết Trung ương 6 (khóa XII) như Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh… (trang 5).

3 trọng điểm phòng chống úng trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải: Đó là âu thuyền Cầu Cất (TP Hải Dương), cụm công trình cống Cầu Xe, An Thổ (TứKỳ) và trạm bơm Mi Động (Thanh Miện) là các trọng điểm phòng chống úng của tỉnh trong mùa mưa bão năm nay (trang 1).

Sản lượng điện tiêu thụ tăng 17,8%: Trong đợt nắng nóng kéo dài đầu tiên của năm nay (từ ngày 15-20.5), sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 95,7 triệu kWh, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017... (trang 2).

Hỗ trợ trên 63.600 tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn: Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục trích ngân sách 70 tỷ đồng để hỗ trợ trên 63.600 tấn xi măng cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn... (trang 2).

Nghĩa Phú giữ nghề làm nón: Nghề làm nón ở Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) hình thành và phát triển từ những năm 60 của thế kỷ trước. Cùng với sản xuất nông nghiệp, nghề làm nón lá đã mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân nơi đây... (trang 4).

Cô học trò đa tài: Không chỉ yêu văn học, cô học trò Nguyễn Thị Bạch Dương, lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Trãi (Nam Sách) còn sôi nổi trong các phong trào của lớp, của trường. Em vừa đoạt giải nhất quốc gia trong Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47... (trang 4).

Thu hồi dung dịch vệ sinh Kare Fresh: Sở Y tế khuyến cáo các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nếu phát hiện lô sản phẩm mỹ phẩm Kare Fresh (dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng bọt cao cấp) phải phối hợp với nhà phân phối để tổ chức thu hồi, xử lý theo quy định.... (trang 5).

"Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu": Vì đẹp và cao quý cho nên mỗi người khi đã bước vào ngành sư phạm, để hoàn thành trọng trách của mình thì “càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu”... (trang 7).

Cơ sở gia công cơ khí lấn chiếm vỉa hè: Nhiều tháng nay, cơ sở gia công cơ khí Vân Vụ đã lấn chiếm vỉa hè đường Trần Nguyên Hãn, phường Thanh Bình (TP Hải Dương)... (trang 7).

Trộm tài sản tại phòng trọ công nhân: Nguyễn Xuân Văn (sinh năm 1979, trú tại thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyền, Thanh Miện) đang thuê trọ ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) đã dùng kéo cậy chốt cửa phòng trọ của 2 nữ công nhân ở thôn Quý Dương, lấy trộm 2 điện thoại di động và 1,4 triệu đồng... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 10.5 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 22.5?