Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 20.6?

20/06/2018 08:02

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; Kinh Môn phát triển các khu dân cư mới... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 20.6.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương: Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương; Báo Hải Dương và Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh...(trang 1)

Thực hiện tốt chế độ đối với người có công: Trong 5 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, toàn tỉnh đã vận động được hơn 13,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...(trang 1)

Kinh Môn phát triển các khu dân cư mới: Huyện Kinh Môn đang tập trung phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới nhằm tạo sự kết nối đô thị, phát triển dân số, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2020... (trang 5).

Những tuyến đường hoa của phụ nữ Cẩm Giàng: Công tác vệ sinh môi trường và đảm nhận đường hoa tự quản của phụ nữ Cẩm Giàng góp phần tạo cảnh quan và thực hiện tiêu chí môi trường của huyện... (trang 5).

Tên cướp ngoan cố lĩnh án: Ngày 19.6, Hoàng Hữu Hảo bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù vì tội cướp tài sản trong khu công nghiệp...(trang 7).

Gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Sáng 19.6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018) và trao Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2017. Tại buổi gặp mặt, Hội Nhà báo tỉnh đã trao thưởng cho 21 tác phẩm đoạt Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2017, gồm 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 11 giải khuyến khích... (trang 2).

Xuất khẩu được hơn 16.000 tấn vải thiều: Đến ngày 19.6 toàn tỉnh đã tiêu thụ được 40.000 tấn vải thiều, chiếm 65% sản lượng. Lượng vải thiều xuất khẩu đạt hơn 16.000 tấn. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế, chiếm khoảng 80%, còn lại là xuất sang Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc...(trang 2).

Hộ đầu tiên dán tem truy xuất điện tử cho cá giòn: Đó là gia đình ông Nguyễn Trung Tựu ở thôn Quảng Hà, xã Nam Tân (Nam Sách)...(trang 2).

TP Hải Dương: Kiểm tra năng lực 692 học sinh để tuyển vào lớp 6 chất lượng cao: Cụ thể, Trường THCS Lê Quý Đôn có 287 em (chỉ tiêu tuyển 140 em), Bình Minh có 192 em (chỉ tiêu tuyển 140 em) và Võ Thị Sáu có 213 em (chỉ tiêu tuyển 70 em)...(trang 2).

Gieo trồng rau màu hè thu chậm: Đến nay, toàn tỉnh mới gieo trồng được khoảng 3.000 ha rau màu hè thu, đạt 33% kế hoạch, ít hơn cùng kỳ năm trước 1.000 ha... (trang 3).

Không nhận hồ sơ thi giấy phép lái xe qua trung gian: Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe niêm yết công khai thủ tục nhập học, chương trình đào tạo, học phí; không nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính thông qua trung gian...(trang 5).

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp: Bảo vệ quyền lợi cho 924 lượt người lao động: Trong 5 năm qua, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã trực tiếp thụ lý và tham gia giải quyết 831 đơn thuộc thẩm quyền. Qua đó, đã can thiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 924 lượt người, gồm: giúp 148 người hạ mức kỷ luật, 327 người quay trở lại làm việc... (trang 4).

Sớm xử lý hai công trình cũ của bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có hai công trình không còn được sử dụng là các tòa nhà trước đây của Khoa Truyền nhiễm và Khoa Nhi. Hai công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều người kinh doanh quanh khu vực bệnh viện đã sử dụng tầng 1 của Khoa Nhi cũ để tập kết hàng hóa, sơ chế mía để ép nước... đổ rác thải tràn ngập, gây mất mỹ quan...(trang 7).

Tự tử trên cánh đồng: Trước khi chết anh Vũ Văn Thưởng (sinh năm 1992) ở xã Bạch Đằng (Kinh Môn) có để lại thư tuyệt mệnh...(trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 20.6 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 20.6?