Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.6?

18/06/2018 08:08

Báo động nguồn nguyên liệu sản xuất gạch tuynel; Làm nhà ngoài đê sông Kim Sơn... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 18.6.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của huyện Tứ Kỳ xem xét, đánh giá lại những kết quả đạt được, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, để xác định rõ khâu đột phá, có những giải pháp quyết liệt thực hiện tốt mục tiêu đề ra...(trang 1).

Báo động nguồn nguyên liệu sản xuất gạch tuynel:  Nhiều nhà máy gạch tuynel đang thiếu nguyên liệu sản xuất, phải mua lại đất sét từ các tổ chức, cá nhân dẫn đến tình trạng khai thác đất trái phép, ảnh hưởng xấu tới môi trường...(trang 4).

Làm nhà ngoài đê sông Kim Sơn: Dù bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ nhà ngoài đê sông Kim Sơn, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, một hộ dân vẫn không chấp hành... (trang 7).

Xem World Cup trên hè phố: Mùa World Cup, các quán bia, trà đá, cà phê vỉa hè đã trở thành những tụ điểm hẹn hò của fan hâm mộ bóng đá. Tại đây họ có thể cùng nhau chia sẻ đam mê và thưởng thức những trận đấu đỉnh cao của giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức 4 năm một lần...(trang 4).

Phụ nữ Chí Linh làm đẹp cảnh quan: Đến nay, tất cả 20 xã, phường ở thị xã Chí Linh đã xây dựng được trên 30 km đường hoa và 60 tuyến đường được gắn biển “xanh, sạch, đẹp” do Chi hội hội phụ nữ tự quản... (trang 5).

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), chiều 15.6, Báo Hải Dương tổ chức giao lưu bóng đá với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Sáng cùng ngày, Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương tổ chức tọa đàm "Đạo đức nhà báo trong thời đại 4.0" với sự tham dự của gần 30 hội viên, phóng viên...(trang 3).

Giao thu hơn 13,6 tỷ đồng quỹ phòng chống thiên tai: Năm 2018, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống thiên tai hơn 13,6 tỷ đồng cho các địa phương. TP Hải Dương và thị xã Chí Linh được giao cao nhất với hơn 1,8 tỷ đồng. Huyện Bình Giang được giao thấp nhất là 550 triệu đồng...(trang 3).

Tạo điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn Thiên Doanh đầu tư tại Hải Dương: Dự án nhà máy xử lý rác thải mà tập đoàn này dự kiến đầu tư tại Hải Dương có công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại bậc nhất khu vực. Việc xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại sẽ giúp Hải Dương giải quyết được các vấn đề liên quan đến rác thải của tỉnh...(trang 2).

Khai mạc Tuần lễ vải thiều Thanh Hà-Hải Dương tại Hà Nội: Tuần lễ vải thiều Thanh Hà-Hải Dương tại Hà Nội diễn ra từ ngày 16-22.6 tại 17 siêu thị Hapromart, 7 cửa hàng tiện ích Haprofood của Hapro và 9 siêu thị Intimex của Công ty CP Intimex...(trang 2).

Khởi công xây nhà "mái ấm công đoàn" do Thủ tướng trao tặng: Sáng 17.6, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức khởi công xây nhà "mái ấm công đoàn" cho chị Nguyễn Thị Vần ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh (Kinh Môn). Chị Vần được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tặng nhà "mái ấm công đoàn" trị giá 50 triệu đồng tại chương trình đối thoại với công nhân lao động vào tháng 5 vừa qua...(trang 2).

Nộp ngân sách của Ford Việt Nam giảm: Nguyên nhân do sản lượng xe tiêu thụ giảm mạnh...(trang 2).

Nhiều ẩn họa đe dọa sự an toàn của đê hữu sông Kinh Môn: Nhiều đoạn cây cỏ um tùm, thậm chí có nhiều cây thân gỗ đã phát triển rất lớn ở chân đê và mái đê. Tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ đê khá phổ biến... (trang 7).

Công nhân tử vong trong lúc bốc xếp hàng: Khoảng 11 giờ 10 ngày 16.6, tại Công ty CP Ống thép Thuận Phát (ở Quán Gỏi, xã Hưng Thịnh, Bình Giang), anh Phạm Văn Tân (sinh năm 1982, trú tại xã Gia Hòa, Gia Lộc) trong lúc bốc xếp hàng đã bị ống kim loại đè vào người tử vong... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 18.6 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.6?