Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 12.7?

12/07/2018 08:05

Doanh nghiệp gỗ giải bài toán tăng năng suất lao động; Công bố điểm Thi THPT quốc gia: Số bài điểm 10 giảm mạnh, điểm liệt tăng cao... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 12.7.

Doanh nghiệp gỗ giải bài toán tăng năng suất lao động: Trước áp lực của các đơn hàng, nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ của tỉnh đã tích cực đầu tư thiết bị máy móc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng... (trang 5).

Cửa hàng cầm đồ nhộn nhịp mùa World Cup: Càng đến những trận cuối của World Cup, dịch vụ cầm đồ ở Hải Dương càng nhộn nhịp hơn...(trang 4).

Tuyển sinh lớp 10 Trường tư thục "đắt hàng": Năm nay số học sinh dự thi vào lớp 10 tăng cao nên xảy ra nghịch lý một số thí sinh điểm cao vẫn trượt trường công lập. Đây cũng là cơ hội để các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tuyển được nhiều học sinh...(trang 4).

Nở rộ dịch vụ nhà trọ ở xã Lai Vu: Những năm gần đây, một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lai Vu (Kim Thành) mở rộng sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều người lao động trong và ngoài tỉnh về cư trú, làm ăn. Xây dựng các khu nhà trọ cho thuê đang là hướng phát triển dịch vụ mới ở địa phương này...(trang 6).

Bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI: Chiều 11.7, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI bế mạc. Trong ngày 11.7, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kinh tế- xã hội, ngân sách, chương trình phát triển nhà ở, quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, phân cấp quản lý và sử dụng tài sản công... Kỳ họp tiến hành thảo luận kết hợp chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác...(trang 1).

Công bố điểm Thi THPT quốc gia: Số bài điểm 10 giảm mạnh, điểm liệt tăng cao: Theo thống kê sơ bộ của sở, toàn tỉnh chỉ có 11 bài thi được điểm 10, ít nhất trong nhiều năm trở lại đây. Toàn tỉnh có 117 bài bị điểm liệt (gấp 1,6 lần so với năm ngoái),..(trang 1).

Thu ngân sách cấp huyện tăng 33%: Theo Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 6, thu ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 1.924 tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán năm và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017...(trang 1).

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 107 người: Sáng 11.7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 33 năm 2018 cho đối tượng 3, gồm 107 trưởng, phó trưởng phòng các sở, ngành của tỉnh, huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã...(trang 2).

Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho hai dự án của Hàn Quốc và Singapore...(trang 2).

Kiến nghị VIDIFI khắc phục nhiều bất cập trên quốc lộ 5: Cụ thể, VIDIFI cần tiếp tục khắc phục những vị trí mặt đường bị trồi lún, trải thảm nhựa lại mặt đường. Sơn lại vạch kẻ đường theo đúng quy chuẩn...(trang 2).

Kinh Môn: Dán tem truy xuất nguồn gốc cho quả thanh long ruột đỏ: Bắt đầu từ vụ thu hoạch này, một số người dân xã Bạch Đằng đã dán tem truy xuất nguồn gốc cho quả thanh long ruột đỏ trước khi bán ra thị trường...(trang 2).

Bình quân mỗi máy bán hàng tự động đạt doanh thu 10 triệu đồng/tháng: Theo đại diện Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM (doanh nghiệp lắp đặt và quản lý máy, người dân đã bắt đầu có thói quen mua hàng từ máy bán hàng tự động...(trang 2).

Bắt tạm giam 3 đối tượng đánh người ở xã Tráng Liệt: Ngày 8.6, do mâu thuẫn trong việc đòi nợ với anh Đặng Đình Đức ở xã Tráng Liệt, Bình Giang), các đối tượng trên cùng nhiều thanh niên khác đã dùng hung khí đánh anh Đức và ông Đặng Quang Hào (bố đẻ anh Đức) khiến cả hai bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 12.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 12.7?