Ra mắt Câu lạc bộ Hoa lan Văn miếu Mao Điền

12/01/2018 17:15

Chiều 12.1, Câu lạc bộ (CLB) Hoa lan Văn miếu Mao Điền tổ chức ra mắt.


Câu lạc bộ Hoa lan Văn miếu Mao Điền có 28 thành viên tham gia sinh hoạt

 CLB có 28 thành viên, từ 25-70 tuổi, là con em quê hương trong và ngoài huyện có niềm đam mê sưu tập và chơi hoa phong lan cảnh. Đây là CLB chơi lan đầu tiên được thành lập ở huyện Cẩm Giàng.

 CLB được thành lập với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho tất cả các thành viên yêu thích hoa lan, khuyến khích, đẩy mạnh phong trào chơi hoa lan trên địa bàn... Đây là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện Văn miếu Mao Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12.2017.

Các thành viên CLB đang có nhiều giống phong lan quý hiếm, giá trị như Hoàng Thái hồng xòe, Hoàng Thái 5 cánh trắng Phú Thọ, Hoàng Thái 5 cánh trắng Hải Dương, đai châu Nghi Xuân, lan kiếm Phan Trí, địa lan Hoàng Vũ... Mỗi vườn lan của các thành viên rộng từ 30-300m2, được đầu tư với tổng giá trị từ 50-800 triệu đồng/vườn.

ĐỨC TÂM


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra mắt Câu lạc bộ Hoa lan Văn miếu Mao Điền