Nhiều nơi tổ chức Ngày hội sách

18/04/2018 11:22

Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Hải Dương đã phối hợp tổ chức 2 chương trình Hội sách học đường tại Văn miếu Mao Điền và Trường THCS Cẩm Văn (Cẩm Giàng).

Hội sách học đường tại Trường THCS Cẩm Văn 

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21.4, Thư viện tỉnh đã và đang hỗ trợ một số trường tiểu học tại TP Hải Dương như Đinh Văn Tả, Sao Mai, Trần Quốc Toản… tổ chức Ngày hội sách với các hoạt động xếp sách nghệ thuật, giới thiệu sách mới, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam… Dịp này, Thư viện tỉnh cấp 200 thẻ đọc sách tại chỗ cho học sinh các trường.

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Hải Dương đã phối hợp tổ chức 2 chương trình Hội sách học đường tại Văn miếu Mao Điền và Trường THCS Cẩm Văn (Cẩm Giàng). Tại mỗi hội sách, công ty giới thiệu 700 đầu sách với khoảng 2.000 cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo và nhiều đầu sách hay về lịch sử, văn học, kỹ năng sống, truyện thiếu nhi... Công ty còn giảm giá 10% các đầu sách đời sống và sách giáo khoa cho học sinh. Từ nay đến cuối năm, mỗi tháng công ty dự kiến tổ chức từ 1-2 hội sách học đường tại các nhà trường trong tỉnh nhằm thúc đẩy văn hóa đọc.

Dịp này, Câu lạc bộ “Đọc sách thắp sáng niềm tin” chùa An Đức, xã Quảng Nghiệp (Tứ Kỳ) tổ chức cho các thành viên tham gia đọc sách nâng cao kiến thức, cho học sinh trong và ngoài xã mượn sách miễn phí. Câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo như tặng 1 con bò trị giá 15 triệu đồng cho một gia đình nghèo ở thôn Mỹ Đức, tặng quà trẻ em vùng cao... Thư viện chùa An Đức thành lập năm 2015, hiện có hàng trăm cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều nơi tổ chức Ngày hội sách