Nhiều hoạt động chào mừng Lễ đón nhận các danh hiệu cao quý ở Cẩm Giàng

16/12/2018 08:11

Huyện Cẩm Giàng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Lễ đón nhận các danh hiệu cao quý.


 Du khách có thể xin chữ và ngắm nhìn các tác phẩm thư pháp được trưng bày tại sân di tích quốc gia đặc biệt đền Bia

 Sáng 16.12, tại di tích quốc gia đặc biệt đền Bia, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức 5 gian hàng trưng bày một số sản phẩm đặc trưng của huyện, gồm: đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao (xã Lương Điền); rượu Phú Lộc (xã Cẩm Vũ); thuốc nam, cà rốt (xã Đức Chính); rau, củ, quả, trứng gia cầm... Các gian hàng đã thu hút nhiều lượt khách tới tham quan và mua sắm. Ngoài ra, hoạt động bắt mạch, kê đơn, tư vấn sức khỏe cho người dân, du khách về tham quan chiêm bái, viết thư pháp và trưng bày các tác phẩm thư pháp cũng thu hút nhiều người.

Sáng 16.12, vòng chung kết Giải cờ tướng huyện Cẩm Giàng được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa. Đây là giải đấu do Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện Cẩm Giàng tổ chức với sự tham gia của khoảng 50 kỳ thủ đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Trước đó, ngày 15.12, vòng loại đã diễn ra tại 2 di tích quốc gia đặc biệt là chùa Giám và đền Xưa. Kết thúc giải, kỳ thủ Lê Đức Lừng (xã Cẩm Phúc) giành giải nhất; giải nhì và ba lần lượt thuộc về các kỳ thủ Vương Đức Tuấn (xã Tân Trường) và Đỗ Thạch Mạnh (thị trấn Lai Cách). 


Các tác phẩm ca trù, hát văn, thơ có nội dung ca ngợi quê hương, con người Cẩm Giàng qua các thời kỳ

Sáng cùng ngày, tại sân bái đường Văn miếu Mao Điền, Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện Cẩm Giàng, Câu lạc bộ Ca trù và Câu lạc bộ Thơ huyện Cẩm Giàng tổ chức giao lưu thơ, ca trù.

Với chất giọng truyền cảm, các nghệ sĩ đã thể hiện 30 tác phẩm ca trù, thơ, hát văn, có nội dung ca ngợi quê hương, con người Cẩm Giàng qua các thời kỳ. Nhiều tác phẩm còn thể hiện ý chí quyết tâm của nhân dân Cẩm Giàng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân. Các tiết mục được chuẩn bị chu đáo, hấp dẫn người xem.

Tại Văn miếu Mao Điền, hoạt động viết chữ thư pháp thu hút được nhiều du khách quan tâm, xin chữ.


Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Cẩm Điền biểu diễn tại sân bái đường di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền

Trước đó, vào chiều 15.12, hơn 20 thành viên của Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) tổ chức biểu diễn tại sân bái đường di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền. Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi người cao tuổi của xã cũng tổ chức giao lưu.  

Cũng trong chiều ngày 15.12, Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện Cẩm Giàng tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa một số xã có di tích quốc gia đặc biệt nằm trên địa bàn huyện. Tham gia giao lưu có đội bóng chuyền đến từ các xã: Cẩm Văn, Cẩm Vũ và Cẩm Sơn. Kết quả, đội bóng đến từ xã Cẩm Văn giành giải nhất.


Một pha bóng trong trận đấu giữa đội bóng chuyền xã Cẩm Văn và xã Cẩm Sơn


Đây là các hoạt động chào mừng Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa-chùa Giám-đền Bia và công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

 PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động chào mừng Lễ đón nhận các danh hiệu cao quý ở Cẩm Giàng