Giao lưu ca trù lần thứ VIII

25/04/2018 10:16

Tối 24.4, tại đền Sượt, phường Thanh Bình (TP Hải Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giao lưu ca trù tỉnh lần thứ VIII năm 2018.


Hát dâng hương cửa đình do Câu lạc bộ ca trù xã Dân Chủ (Tứ Kỳ) thể hiện

Tham gia giao lưu có trên 50 nghệ nhân, ca nương, kép đàn, kép trống tiêu biểu đến từ 6 câu lạc bộ (CLB) ca trù của Trung tâm Văn hóa tỉnh, các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang và phường Ngọc Châu (TP Hải Dương), CLB ca trù xã Dân Chủ (Tứ Kỳ).

Tại liên hoan năm nay, các CLB mang tới 12 tiết mục hát nói, hát gửi thư, kể chuyện, hát xẩm huê tình, bắc phản, hát ru, hát cửa đình… Các tiết mục được đánh giá có nội dung, làn điệu hay, thể loại và phong cách biểu diễn phong phú, đa dạng. Lớp nghệ nhân, ca nương tham gia giao lưu có tính kế thừa khi có cả các nghệ nhân cao tuổi và những ca nương, kép trống trẻ tuổi.


Tiết mục "Trăng xuân " theo điệu xẩm huê tình do các ca nương, kép trống, kép đàn của Câu lạc bộ ca trù phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) biểu diễn

Giao lưu ca trù được tổ chức mỗi năm một lần góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy di sản hát ca trù, tôn vinh các nghệ nhân ca trù. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình văn nghệ kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương; chào mừng 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1.5. 

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao lưu ca trù lần thứ VIII