Chung kết "Tiếng hát măng non" lần thứ nhất

16/04/2018 14:20

Tối 15.4, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức vòng chung kết "Tiếng hát măng non" tỉnh Hải Dương lần thứ I năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại diện nhà tài trợ trao giải nhất cho các thí sinh xuất sắc

17 thí sinh được lựa chọn từ vòng sơ tuyển đã biểu diễn các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu gia đình, tình thầy trò... Liên hoan "Tiếng hát măng non" là cuộc tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí dành cho các bạn nhỏ từ 6 - 14 tuổi. 81 thí sinh đã đăng ký tham gia vòng sơ tuyển.

Thí sinh Trương Văn Minh Tuân giành giải nhất ở lứa tuổi THCS với tác phẩm "Mặt trời trên Khuê Văn Các"

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải giọng hát triển vọng và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Nhân dịp này, Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Hải Dương tặng quà cho 17 thí sinh tham gia vòng chung kết. Viettel Hải Dương cũng trao tặng đồng hồ liên lạc định vị thông minh Kiddy dành cho giải nhất, nhì, ba khối tiểu học; một năm sử dụng internet 4G tốc độ cao cho giải nhất, nhì, ba khối THCS.

TÂM PHÚC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung kết "Tiếng hát măng non" lần thứ nhất