Đề xuất liên kết phát triển 5 tuyến du lịch

05/10/2018 07:21

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất liên kết phát triển 5 tuyến du lịch giữa Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong khu vực.

Đại biểu tham luận về hướng phát triển du lịch

Chiều 4.10, tại khách sạn Sao Đỏ (Chí Linh), UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo giải pháp phát triển du lịch Hải Dương và hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh phía Bắc gồm Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để du lịch thực sự là ngành kinh tế có sức cạnh tranh cao thì nhất thiết phải liên kết phát triển vùng. Việc kết nối sẽ tạo ra các chuỗi giá trị để tạo thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, có thương hiệu. Các đại biểu cần tích cực nghiên cứu, thảo luận và đề xuất được những giải pháp có tính khả thi cao nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, thúc đẩy tăng trưởng du lịch của khu vực theo chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh phía Bắc đã ký kết từ tháng 6.2015. 

Các đại biểu đã phát biểu trên 10 lượt ý kiến nêu tiềm năng, thế mạnh, hạn chế, các giải pháp phát triển du lịch của từng địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất liên kết phát triển 5 tuyến du lịch giữa Hải Dương với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong khu vực, gồm: tuyến du lịch tâm linh theo dòng thiền phái Trúc Lâm - Yên Tử (chùa Côn Sơn - chùa Thanh Mai - chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) - Yên Tử (Quảng Ninh) - chùa Vĩnh Nghiêm ở TP Hồ Chí Minh); tuyến du lịch gắn với danh nhân Trần Hưng Đạo (đền Kiếp Bạc - đền Cao An Phụ - khu di tích nhà Trần (Quảng Ninh) - khu di tích Bạch Đằng Giang và một số di tích ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) - đền Trần ở Hưng Yên); tuyến du lịch đường sông (Quảng Ninh - Hải Dương - Hà Nội - Bắc Ninh); tuyến du lịch làng nghề thủ công truyền thống vùng miền (gốm Chu Đậu - gốm Bát Tràng, Hà Nội - gốm Phù Lãng, Bắc Ninh - gốm Đông Triều, Quảng Ninh); Lễ hội vải thiều Thanh Hà, Hải Dương - vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang - nhãn lồng, Hưng Yên. 

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề xuất liên kết phát triển 5 tuyến du lịch