Chí Linh phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

13/11/2019 10:19

3 đề án được đưa ra để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, đến 2030 sẽ đón khoảng 7 triệu lượt khách.

Quang cảnh buổi hội thảo

Chiều 12.11, UBND TP Chí Linh phối hợp với Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian ứng dụng tổ chức hội thảo khoa học “Đề án phát triển du lịch trên địa bàn TP Chí Linh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Ba đề án được đưa ra để các đại biểu đóng góp ý kiến là: Phát triển du lịch TP Chí Linh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Xây dựng và phát triển du lịch tại di tích đền Sinh, đền Hóa TP Chí Linh; Xây dựng di tích đền thờ thầy giáo Chu Văn An, đền thờ Bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn TP Chí Linh.

Ngoài việc chỉ ra tiềm năng, thế mạnh và hạn chế của vùng đất Chí Linh trong phát triển du lịch, các đề án tập trung đề ra giải pháp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, đến 2030 sẽ đón khoảng 7 triệu lượt khách. 7 nhóm giải pháp được đề xuất gồm: Giải pháp về quản lý; phát triển thị trường du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nhân lực du lịch và nâng cao nhận thức; đẩy mạnh truyền thông; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, danh thắng.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đề nghị Chí Linh cần tập trung đầu tư vào các tiêu chí như lựa chọn sản phẩm cốt lõi gắn với bản sắc văn hóa của vùng đất Chí Linh; xây dựng đường giao thông, khu vui chơi giải trí, khu ăn nghỉ lưu trú; tích cực tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn