Để mùa Vu Lan nhiều ý nghĩa

14/08/2019 08:46

Bước sang tháng bảy, thấy nhiều gia đình trong phố đi sắm đồ mã, cụ Minh - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khu đã bàn với mấy cụ tổ trưởng:

- Khu mình đã được công nhận là khu văn hóa 5 năm liền mà tôi thấy cứ đến rằm tháng bảy là các gia đình còn mua, đốt quá nhiều đồ mã. Có nhà không khá giả gì, tiền lo cho con vào năm học mới còn thiếu cũng mua cả trăm nghìn tiền vàng mã. Như thế khác gì… đốt tiền, vừa lãng phí, vừa khói ngột ngạt, nhất là thời tiết nắng nóng thế này. Các cụ cũng nên lựa lời nhắc nhở hội viên...

- Tôi thấy cũng nên như vậy - cụ Thu tổ trưởng tán đồng - Lâu nay ta cứ quan niệm lễ Vu Lan chỉ mua sắm đồ mã “trần sao âm vậy”, từ đồ dùng, quần áo, đến cả nhà lầu, ô tô, xe máy… cúng rồi đốt cho ông bà, cha mẹ là báo hiếu. Nhưng nhiều nhà tu hành đã nói giáo pháp đạo Phật không có tục đốt vàng mã, mà đó là mê tín dị đoan, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Chuyện xưa, Đức Mục Kiền Liên giải thoát được cho mẹ cũng nhờ làm việc thiện. Các nhà tu hành khuyên ta trong dịp lễ Vu Lan nên làm nhiều việc thiện…

- Đúng như thế - bà Lan góp ý - Thì ở phường ta đang có đợt sinh hoạt đọc và làm theo sách “Đạo làm con” đấy. Người già chúng ta cứ làm gương trước rồi dạy bảo con cháu giữ tròn đạo hiếu với ông bà, cha mẹ. Như thế Vu Lan càng có nhiều ý nghĩa…

- Như vậy, các cụ đều đồng thuận việc giảm đốt vàng mã mà nên làm nhiều việc thiện trong lễ Vu Lan. Mong các cụ vận động hội viên làm những việc cụ thể như nhắc nhở con cháu làm theo sách “Đạo làm con”, sống lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa cái xấu, cái ác. Dịp này có thể đi thăm hỏi những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hay hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào miền núi bị thiên tai, lũ quét… khi hội cấp trên phát động - cụ Minh nói.

TRỌNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để mùa Vu Lan nhiều ý nghĩa