Tập đoàn An Phát cần tiếp tục phát triển mô hình doanh nghiệp xanh

20/01/2018 18:47

Tối 19.1, Tập đoàn An Phát kỷ niệm 15 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy Viên Trung ương Đảng, Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (thuộc Tập đoàn An Phát)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng những kết quả Tập đoàn An Phát đã đạt được trong 15 năm qua. Cho rằng kết quả đã đạt được là động lực to lớn để doanh nghiệp phát triển hơn nữa, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị thời gian tới Tập đoàn An Phát tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược sản xuất, kinh doanh. Tích cực đưa khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Huy động nguồn lực tại chỗ để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thời gian tới lãnh đạo tập đoàn cần tiếp tục làm tốt hơn công tác phát triển đảng, phấn đấu luôn là doanh nghiệp tiêu biểu làm tốt công tác phát triển đảng của tỉnh.

Bên cạnh thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Tập đoàn An Phát tiếp tục sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ để xây dựng doanh nghiệp sản xuất xanh, sạch. Quan tâm thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng. Nâng cao đời sống cho người lao động để họ gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (thuộc Tập đoàn An Phát)

Sau 15 năm thành lập, Tập đoàn An Phát đã trở thành đơn vị sản xuất bao bì tự hủy hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm của An Phát đã có mặt ở 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp đạt doanh thu bình quân hơn 4.000 tỷ đồng/năm. Năm 2018, tập đoàn đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu châu Á về sản xuất bao bì tự hủy và các sản phẩm nhựa công nghệ cao. Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục cung cấp cho những thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Mỹ, Úc… và thị trường trong nước.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Tập đoàn An Phát cần tiếp tục phát triển mô hình doanh nghiệp xanh