Công bố chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

13/10/2018 15:18

Sáng 13.10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi họp báo công bố chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi họp báo

Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010 – 2017 do Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố với 10 chỉ tiêu chủ yếu.

Chỉ tiêu đầu tiên là Doanh nghiệp thực tế đang hoạt động. Tiếp đó là các chỉ tiêu về Doanh nghiệp thành lập mới; Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; Doanh nghiệp ngừng hoạt động; Doanh nghiệp giải thể; Lao động của khu vực doanh nghiệp; Nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; Doanh thu; Lợi nhuận trước thuế và đóng góp vào ngân sách nhà nước và cuối cùng là chỉ tiêu thu nhập của người lao động.

Từ năm 2019, định kỳ ngày doanh nhân Việt Nam hàng năm 13.10, Tổng cục thống kê sẽ công bố bộ chỉ số này và sách trắng về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Trước đây chúng ta đã làm, nhưng chưa bao giờ đầy đủ, bài bản, toàn diện như lần này. Đánh giá như vậy, sẽ thấy được toàn diện bức tranh về khu vực doanh nghiệp phát triển như thế nào. Điều này rất có ý nghĩa và rất quan trọng đối với các cơ quan nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý nhà nước, để thấy rằng sức khỏe của các doanh nghiệp hiện nay như thế nào, và sức khỏe của nền kinh tế ra sao. Các chính sách của Chính phủ đưa ra đã phù hợp ở đâu, trúng ở đâu, chưa trúng ở đâu, cần điều chỉnh gì”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, bộ chỉ tiêu này là cơ sở tốt để cơ quan nhà nước các ngành, địa phương tham khảo, nghiên cứu đề ra chính sách phù hợp để thực hiện thành công mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp năm 2020. Đồng thời đề nghị Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin của bộ chỉ tiêu sẵn có. Sớm biên soạn và xuất bản cuối sách trắng về thực trạng của Doanh nghiệp Việt Nam trong quý 4.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đối với các địa phương, trên cơ sở bộ số liệu này, cần phải có phân tích, đánh giá để rà soát lại thực trạng doanh nghiệp của địa phương mình. Thấy rõ được tổng thể bức tranh, địa phương mình như thế nào, kể cả những vùng đầu tàu động lực như: TP HCM, Hà Nội, khu vực Đông Nam bộ, rồi Đà Nẵng hay Hải Phòng, Cần Thơ… để có những phương án phù hợp, những giải pháp để thực hiện nghị quyết của Chính phủ, tiếp tục cải cách hệ số năng lực cạnh tranh của địa phương”.

Theo các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 do Tổng cục thống kê công bố, tính đến đầu tháng 7.2018, cả nước có trên 702.700 doanh nghiệp đang tồn tại.

Trong đó khu vực nhà nước có gần 2.500 doanh nghiệp, giảm 6,6% so với năm 2016. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có trên 541.700 doanh nghiệp, tăng gần 11%. Khu vực FDI có trên 16.170 doanh nghiệp tăng hơn 15%. 40/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp cao hơn mức bình quân chung của cả nước, dẫn đầu là Bắc Giang tăng gần 34%; Hà Nam tăng 32%...

Về số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước, năm 2017 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với trên 126.850 doanh nghiệp, tăng hơn 15% so với năm 2016. 34/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017, cao hơn tốc độ tăng bình quân chung cả nước là: Bến Tre tăng trên 270%; Hà Giang tăng trên 55%, Tuyên Quang tăng gần 53%...

Cuối năm 2017, tổng số lao động đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp là trên 14.500.000 người, tăng 3,6% so với năm 2016. Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt trên 876.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm trước.

Những địa phương có tốc độ tăng lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp năm 2017 so với 2016 trên 100% gồm: Hưng Yên, Nam Định, Lào Cai, Thái Bình, Thừa Thiên – Huế, Ninh Thuận.

Địa phương có đóng góp nhiều nhất của khu vực doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước là TP HCM với gần 232.000 tỷ đồng, chiếm trên 24% cả nước; Hà Nội 197.000 tỷ đồng, chiếm gần 21%. Thu nhập bình quân tháng của một lao động năm 2017 của khu vực doanh nghiệp đạt 8,3 triệu đồng, tăng hơn 10% so với năm 2016.

NGUYÊN NHUNG (VOV)

(0) Bình luận
Công bố chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp